Quan hệ Iran-Argentina căng thẳng liên quan đến vấn đề xuất cảnh

Hôm 6/6, chiếc máy bay này xuất phát từ Mexico tới Buenos Aires và đã bị tạm giữ tại sân bay quốc tế Ezeiza khi cơ quan chức năng Argentina nhận được cảnh báo từ một số cơ quan tình báo quốc tế.
Quan hệ Iran-Argentina căng thẳng liên quan đến vấn đề xuất cảnh ảnh 1Iran và Argentina đang lâm mâu thuẫn liên quan chiếc máy bay của Tehran đã bán lại cho một công ty Venezuela. (Nguồn: Getty Images)

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, Bộ Ngoại giao Iran ngày 20/7 đã triệu Đại biện lâm thời Argentina tại Tehran đến để chuyển công hàm phản đối việc cơ quan chức năng của quốc gia Nam Mỹ này áp đặt những biện pháp hạn chế xuất cảnh đối với các thành viên phi hành đoàn người Iran trên 1 chiếc máy bay chở hàng của Venezuela bị tạm giữ ở Buenos Aires.

Tehran cho rằng những cáo buộc mà Buenos Aires đưa ra đối với các công dân Iran là không có cơ sở, đồng thời nhấn mạnh phán quyết của 1 thẩm phán Argentina về việc gia hạn quá trình điều tra để đánh giá hiện trạng của chiếc máy bay và nhân thân của các công dân Iran là không thể chấp nhận được.

Công hàm của Bộ Ngoại giao Iran khẳng định hiện trạng của máy bay Venezuela và các công dân Iran với tư cách là thành viên tổ bay hoàn toàn nằm trong khuôn khổ luật pháp quốc tế, các hiệp ước về hàng không và cũng không có bất kỳ cáo buộc nào chống lại các công dân Iran nói trên.

[Căng thẳng leo thang trong quan hệ Iran-Argentina]

Chính phủ Iran và gia đình của các thành viên tổ bay bày tỏ sự “lo ngại sâu sắc” trước việc kéo dài thời gian thu giữ giấy tờ cá nhân của các công dân Iran, ngăn chặn họ xuất cảnh khỏi Argentina.

Chiếc máy bay vận tải Boeing 747 từng thuộc quyền sở hữu của công ty Mahan Air của Iran và sau đó được bán lại cho công ty Emtrasur, một chi nhánh thuộc hãng hàng không Conviasa của Venezuela.

Hôm 6/6, chiếc máy bay này xuất phát từ Mexico tới Buenos Aires và đã bị tạm giữ tại sân bay quốc tế Ezeiza khi cơ quan chức năng Argentina nhận được cảnh báo từ một số cơ quan tình báo quốc tế.

Cơ quan chức năng Argentina đã thu giữ hộ chiếu của 5 thành viên phi hành đoàn người Iran và đang tiến hành điều tra xem liệu có ai trong số này có liên quan tới chủ nghĩa khủng bố quốc tế hay không./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục