Quân đội Israel-Lebanon căng thẳng sau vụ đấu súng

Quan hệ Israel-Lebanon căng thẳng sau vụ đấu súng

Sau cuộc đấu súng ở biên giới hai nước, Lebanon tuyên bố Tel Aviv đã vi phạm nghị quyết của LHQ về chấm dứt cuộc chiến năm 2006.
Ngày 3/8, chỉ vài giờ sau cuộc đấu súng gây thương vong giữa các binh sĩ của Israel và Lebanon tại khu vực biên giới hai nước, Tổng thống Lebanon Michel Sleiman tuyên bố Israel đã vi phạm Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về chấm dứt cuộc chiến năm 2006 giữa Israel và phong trào Hezbollah ở Lebanon.

Giới chức Lebanon cho biết vụ đấu súng đã làm bốn người Lebanon thiệt mạng, gồm ba binh sĩ và một phóng viên. Phía Israel có một số binh sĩ bị thương. Đặc biệt, quân đội Israel xác nhận một sĩ quan cấp cao của nước này đã thiệt mạng trong vụ đấu súng trên.

Người phát ngôn quân đội Lebanon cho hay đụng độ xảy ra sau khi binh sĩ Israel vượt qua biên giới vào bên trong lãnh thổ Lebanon. Người phát ngôn này nói: "Người Israel nổ súng trước, bắn bốn quả rocket rơi gần một chốt canh của quân đội Lebanon ở làng Adaysseh và chúng tôi phải đáp trả."

Văn phòng Tổng thống Sleiman cũng cáo buộc Israel đã vi phạm Nghị quyết 1701 khi tấn công nhằm vào các lợi ích của Lebanon. Thủ tướng Lebanon Hariri đã kêu gọi Liên hợp quốc gây sức ép buộc Israel phải nghiêm túc thực thi nghị quyết trên.

Trong khi đó, Israel cảnh báo Lebanon về "những hậu quả" tiếp theo nếu Lebanon tiếp tục "hành vi gây rối" tương tự. Tuyên bố của Văn phòng Ngoại trưởng Israel Avigdor Lieberman nói rằng Chính phủ Lebanon phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về vụ nổ súng nghiêm trọng tại khu vực biên giới vì các binh sĩ Israel hoạt động bên trong lãnh thổ nước họ.

Israel còn tuyên bố việc quân đội Lebanon nổ súng trong vài giờ qua ở khu vực biên giới phía Bắc Israel là sự vi phạm Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Tel Aviv đã thông báo sự việc với Phái bộ lâm thời của Liên hợp quốc tại Lebanon (UNIFIL), có nhiệm vụ giám sát ngừng bắn của hai bên.

Ngoại trưởng Israel cũng đã chỉ thị cho đại diện của nước này tại Liên hợp quốc chính thức kiện lên Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon và Hội đồng Bảo an về hành động trên của Lebanon./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục