"Quan hệ kinh tế, đầu tư VN-Italy sẽ phát triển mạnh"

Phó Thủ tướng tin tưởng với tiềm năng hợp tác sẵn có , quan hệ kinh tế-thương mại-đầu tư giữa Việt Nam-Italy sẽ phát triển mạnh mẽ.
Chiều 22/7, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Italy Bruno Archi đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá mối quan hệ Việt Nam-Italy đang phát triển tốt đẹp, dựa trên nền tảng của quan hệ hữu nghị và đoàn kết giữa nhân dân hai nước. Đặc biệt, quan hệ hợp tác giữa hai nước đã đạt được bước phát triển mới trong việc ký kết Tuyên bố về việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược đầu năm 2013.

Phó Thủ tướng hoan nghênh việc hai bên tổ chức các hoạt động phong phú trong khuôn khổ năm Việt Nam tại Italy và năm Italy tại Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Đánh giá cao việc Italy đưa Việt Nam vào danh sách 10 nước ưu tiên phát triển thương mại - đầu tư, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tin tưởng với sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp hai nước cũng như tiềm năng hợp tác sẵn có, quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, nhất là trong các lĩnh vực mà Italy có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như hạ tầng giao thông, năng lượng, công nghiệp, cơ khí chế tạo.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị hai bên tiếp tục hợp tác, phối hợp tại các diễn đàn quốc tế như Liên hợp quốc, ASEM; khẳng định với vai trò Điều phối viên quan hệ ASEAN - EU, Việt Nam sẽ tích cực làm cầu nối thúc đẩy quan hệ hai bên.

Phó Thủ tướng cảm ơn Italy đã cam kết ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng nhân quyền nhiệm kỳ 2014-2016 và đề nghị trong thời gian tới, hai nước cần tiếp tục phối hợp trao đổi, thống nhất kế hoạch hành động Việt Nam-Italy giai đoạn 2013-2014; tiếp tục phối hợp triển khai tổ chức các hoạt động chính trị, văn hóa, nghệ thuật tại mỗi nước nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao năm 2013.

Thứ trưởng Ngoại giao Italy Bruno Archi cảm ơn Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã dành thời gian tiếp đoàn, đồng thời bày tỏ: Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu của Italia, điều đó thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Chính phủ Italy cũng như các doanh nghiệp Italy đang làm việc tại Việt Nam. Đồng thời, ông Bruno Archi cũng mong muốn Phó Thủ tướng quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ Italy mở lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh cuối năm 2013 sớm được hoàn thành, vì đây là cầu nối thúc đẩy mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trong thời gian tới./.

Thanh Hải (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục