"Quan hệ Mỹ-Ai Cập đang khủng hoảng nghiêm trọng"

Ngoại trưởng Ai Cập ngày 16/10 tuyên bố quan hệ Mỹ-Ai Cập đang bị khủng hoảng nghiêm trọng và điều này sẽ gây tổn hại cho Trung Đông.
Theo Reuters, Ngoại trưởng Ai Cập Nabil Fahmy ngày 16/10 tuyên bố quan hệ giữa Mỹ và Ai Cập đang bị khủng hoảng nghiêm trọng và điều này có thể gây tổn hại cho toàn bộ khu vực Trung Đông.

Tờ Al-Ahram dẫn lời ông Fahmy nói rằng bất ổn trong quan hệ Mỹ-Ai Cập càng kéo dài càng "tác động tiêu cực tới toàn bộ khu vực Trung Đông, kể cả các lợi ích của Mỹ. Chúng ta đang ở trong tình trạng mong manh, điều đó được thể hiện qua sự bất ổn trong quan hệ song phương, và bất cứ ai không thừa nhận điều này là thiếu thành thật."

Ai Cập đã chỉ trích một quyết định tuần trước của Mỹ, theo đó Washington đã cắt giảm một phần viện trợ quân sự và kinh tế cho Cairo sau một vụ trấn áp nhằm vào Tổ chức Anh em Hồi giáo (MB), tuy nhiên Mỹ vẫn khẳng định quyết định này không ảnh hưởng tới mối quan hệ đồng minh lâu dài với Ai Cập./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục