Quan hệ Nhật Bản-Trung Quốc tiếp tục căng thẳng

Hàng trăm người Trung Quốc đã tiến hành các cuộc biểu tình chống Nhật Bản tại các tỉnh Thiểm Tây và Cam Túc ở Tây Bắc nước này.
Ngày 24/10, hàng trăm người Trung Quốc đã tiến hành các cuộc biểu tình chống Nhật Bản tại các tỉnh Thiểm Tây và Cam Túc (Tây Bắc Trung Quốc), trong bối cảnh quan hệ hai bên căng thẳng sau vụ va chạm giữa tàu cá Trung Quốc và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) trên biển Hoa Đông tháng trước.

Theo hãng thông tấn Kyodo (Nhật Bản), những người biểu tình đã tuần hành tại các thành phố Bảo Kê thuộc tỉnh Thiểm Tây và Lan Châu thuộc tỉnh Cam Túc, mang theo biểu ngữ "Tẩy ngay hàng Nhật Bản" và nhận chủ quyền đối với quần đảo mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư trong khi Nhật Bản gọi là Senkaku.

Trước đó, ngày 23/10, một cuộc biểu tình tương tự cũng đã diễn ra tại thành phố Đức Dương thuộc tỉnh Tứ Xuyên với sự tham gia của khoảng 1.000 người.

Tuần trước, các cuộc biểu tình chống Nhật đã lan rộng ra các thành phố Vũ Hán, Thành Đô, Tây An và nhiều thành phố khác.

Đại sứ quán Nhật Bản tại Bắc Kinh đã khuyến cáo người Nhật tại Trung Quốc cần thận trọng trước tình trạng các cuộc biểu tình chống Nhật lan rộng.

Tại Nhật Bản ngày 23/10, những người biểu tình phản đối Trung Quốc đã tập trung tại thành phố Takamatsu cách thủ đô Tokyo 600km về phía Tây. Các nhà tổ chức cho biết khoảng 300 người đã tụ tập và tuần hành qua một con phố mua sắm, mang theo các tấm áp phích khẳng định chủ quyền của Nhật Bản đối với quần đảo Senkaku.

Trước tình hình trên, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc ngày 23/10 kêu gọi hai bên nỗ lực cải thiện quan hệ chiến lược và đôi bên cùng có lợi.

Trong khi đó, JCG cho biết lực lượng này đã phát hiện hai tàu ngư chính của Trung Quốc hoạt động ở vùng biển gần quần đảo tranh chấp trong đêm 24/10. Theo JCG, vào khoảng 21 giờ, hai tàu ngư chính trên di chuyển tại một vị trí cách Đảo Uotsuri, thuộc quần đảo Senkaku khoảng 33-37km về phía Bắc-Tây Bắc, nằm giữa Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản và lãnh hải nước này. Tuy nhiên, hai tàu trên không đi vào lãnh hải Nhật Bản và đã rời đi vào khoảng 22 giờ 30.

Tại cuộc họp báo sáng nay 25/10, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshito cho biết Chính phủ Nhật Bản thông qua các kênh ngoại giao đã phản đối Trung Quốc cho phép các tàu ngư chính hoạt động gần quần đảo tranh chấp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục