Quan hệ quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ có nhiều hiệu quả

Tiếp Đại tướng Herbertj Carlisle chiều 17/3, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh: quan hệ quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ có nhiều hiệu quả.

Chiều 17/3, tại Hà Nội, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã thân mật tiếp Đại tướng Herbertj Carlisle, Tư lệnh Không quân Thái Bình Dương Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh: Trong những năm qua quan hệ quốc phòng giữa hai nước có nhiều bước phát triển, thiết thực, hiệu quả.

Bộ Quốc phòng Việt Nam ghi nhận sự hỗ trợ của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ trong hợp tác đào tạo tiếng Anh; hợp tác quân y, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo và giảm nhẹ thảm họa, giải quyết hậu quả chiến tranh, tìm kiếm quân nhân mất tích được duy trì và đạt kết quả tốt.

Đại tướng Herbertj Carlisle nhất trí cao với ý kiến trao đổi của Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ; đồng thời khẳng định, thời gian tới hai bên cần tiếp tục chia sẻ những thông tin cùng quan tâm.

Phía Không quân Thái Bình Dương Hoa Kỳ sẽ phối hợp chặt chẽ với Quân chủng Phòng không-Không quân đào tạo cán bộ, hợp tác y học hàng không, cứu trợ thảm họa, cứu hộ cứu nạn đường hàng không và đảm bảo an toàn bay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục