"Quan hệ Thái Lan-Campuchia hiện đang ổn định"

Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva cho biết, quan hệ giữa Thái Lan-Campuchia hiện đang "ổn định" và hy vọng sẽ không trở nên xấu hơn.
Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva ngày 20/11 cho biết, quan hệ giữa Thái Lan và Campuchia hiện đang "ổn định" và hy vọng sẽ không trở nên xấu hơn.

Hãng thông tấn Thái Lan (TNA) dẫn lời ông Abhisit cho biết, hai bên đã sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán tại cuộc họp sắp tới của Ủy ban Biên giới chung Thái Lan-Campuchia (JBC). Dự kiến, cuộc họp do Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwan và người đồng cấp Campuchia Tea Banh đồng chủ trì.

Trong khi đó, Trung tướng Khes Nit Satethak, Tư lệnh quân khu I kiêm Chủ tịch Văn phòng quan hệ biên giới Thái Lan, đã dẫn đầu phái đoàn quân sự gồm 50 người tới cửa khẩu Poipet để gặp Tư lệnh quân khu V của Campuchia do Đại tướng Sok Pheap làm đại diện.

Theo quan chức trên, chuyến đi nhằm tăng cường quan hệ giữa lực lượng biên phòng hai nước, đảm bảo tránh để xảy ra xung đột, giữ vững ổn định biên giới, tạo điều kiện cho người dân hai bên qua lại, giao thương bình thường và không bị ảnh hưởng bởi cuộc tranh cãi ngoại giao giữa hai nước.

Tướng chỉ huy khu vực biên giới Campuchia, ông Chia Dara cũng cho biết tình hình tại khu vực biên giới vẫn ổn định, binh lính hai bên vẫn có quan hệ hữu nghị và giữ vững lập trường quân đội sẽ đứng ngoài các cuộc tranh cãi ngoại giao.

Từ đầu tháng 11, quan hệ giữa Thái Lan và Campuchia đã xuống cấp nghiêm trọng sau khi Campuchia chỉ định cựu Thủ tướng lưu vong của Thái Lan Thaksin Shinawatra làm cố vấn kinh tế cho Chính phủ Campuchia và Thủ tướng Hun Sen. Hai bên đã triệu hồi đại sứ về nước và trục xuất các quan chức ngoại giao cấp cao của nhau.

Phó Thủ tướng Thái Lan Suthep Thaugsuban ngày 20/11 cho rằng, căng thẳng ngoại giao giữa Bangkok và Phnom Penh sẽ dịu bớt nếu ông Thaksin từ bỏ vai trò làm cố vấn kinh tế cho Chính phủ Campuchia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục