Quan hệ thương mại Đức-Anh trước “cơn gió ngược” Brexit

Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Đức dự đoán kim ngạch xuất khẩu từ Đức sang Anh sẽ giảm 1% trong năm nay và 5% trong năm sau.
Quan hệ thương mại Đức-Anh trước “cơn gió ngược” Brexit ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Reuters)

Sự kiện cử tri nước Anh bỏ phiếu rút khỏi Liên minh châu Âu (EU) hồi cuối tháng Sáu vừa qua sẽ tác động tiêu cực đến hoạt động xuất khẩu của Đức sang Xứ sở Sương mù.

Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Đức dự đoán kim ngạch xuất khẩu từ Đức sang Anh sẽ giảm 1% trong năm nay và 5% trong năm sau. Trước đó, cũng chính Hiệp hội đưa ra mức tăng là 5%.

Lý do khiến Hiệp hội phải điều chỉnh hạ dự báo trên chủ yếu do sự yếu đi của đồng bảng Anh khiến hàng hóa Đức được định giá bằng đồng euro trở nên đắt đỏ hơn đối với người dân Xứ sở Sương mù.

Anh là nước nhập khẩu lớn thứ ba các mặt hàng của Đức trong năm 2015 với tổng giá trị các mặt hàng nhập khẩu lên tới 89,3 tỷ euro (98,8 tỷ USD).

Trong báo cáo của mình, Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Đức con cho biết hầu hết các doanh nghiệp đều hy vọng các cuộc đàm phán sắp tới về việc cử tri Anh xin rút khỏi EU sẽ không ảnh hưởng tới quan hệ thương mại giữa hai nước. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng quan hệ này sẽ xấu đi một khi Anh chính thức rời “mái nhà chung châu Âu,” do các thay đổi trong quy định thương mại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục