Quan hệ Trung Quốc và Mỹ đối mặt với những thách thức mới

Ngoại trưởng Trung Quốc ngày 22/12 tuyên bố quan hệ Trung-Mỹ đang rơi vào bất ổn mới, nhưng trên tinh thần tôn trọng các lợi ích cốt lõi của nhau thì các mối quan hệ này sẽ vẫn ổn định.
Quan hệ Trung Quốc và Mỹ đối mặt với những thách thức mới ảnh 1Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. (Ảnh: THX/TTXVN)

Reuters đưa tin, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 22/12 tuyên bố quan hệ Trung Quốc-Mỹ đang rơi vào tình trạng bất ổn mới.

Tuy nhiên, theo ông, trên tinh thần tôn trọng các lợi ích cốt lõi của nhau thì các mối quan hệ này sẽ vẫn ổn định; đồng thời khẳng định rằng một cá nhân sẽ không thể cản trở được quan hệ song phương - dường như ám chỉ tới Tổng thống đắc của Mỹ Donald Trump.

Trả lời phỏng vấn tờ Nhân dân Nhật báo, ông Vương Nghị lưu ý rằng cuộc điện đàm vừa qua giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và ông Trump là một dấu hiệu tích cực cho quá trình chuyển tiếp suôn sẻ các mối quan hệ Trung Quốc-Mỹ.

Ông Vương nói: "Dù các mối quan hệ Trung Quốc-Mỹ sẽ đối mặt với những khó khăn và các nhân tố bất ổn mới, song những ngọn núi lớn cũng không thể ngăn sông đổ ra biển.

Chỉ khi Trung Quốc và Mỹ tôn trọng lẫn nhau và xem xét tới các lợi ích cốt lõi cũng như mối quan ngại chính của nhau thì mới có thể hợp tác lâu dài, ổn định và hưởng lợi ích cùng thắng. Đó là xu thế lịch sử không thể thay đổi bởi ý muốn của một cá nhân và đó là đường lối đúng đắn cho sự phát triển các mối quan hệ Trung Quốc-Mỹ."

Ngay sau khi ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử ngày 8/11 vừa qua, Chủ tịch Trung Quốc đã điện đàm chúc mừng ông Trump.

Tuy nhiên, Bắc Kinh lại quan ngại về cuộc điện đàm sau đó của ông với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn, cho rằng ông Trump có thể thay đổi chính sách của Mỹ đối với hòn đảo tự trị của Trung Quốc, cũng như những phát ngôn đe dọa của ông trong việc áp đặt hàng rào thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục