Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ ngày phát triển toàn diện

Quan hệ Việt - Ấn ngày càng phát triển toàn diện

Quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa và quốc phòng.
Ngày 13/8, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội Hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ kỷ niệm 66 năm ngày Độc lập Cộng hòa Ấn Độ (15/8/1947 - 15/8/2013).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Thành Lập, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh hai nước Việt Nam-Ấn Độ có mối quan hệ truyền thống gắn bó, bắt nguồn từ những điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, tôn giáo...

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống đó đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru dày công vun đắp. Nhân dân hai nước cùng trải qua quá trình đấu tranh gian khổ giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Theo ông Huỳnh Thành Lập, trong thời gian qua, quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ đã phát triển toàn diện và sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực như chính trị, ngoại giao, hợp tác kinh tế, thương mại, văn hóa, khoa học, giáo dục và quốc phòng, ở cả cấp độ song phương, khu vực và thế giới.

Trong tương lai, với những nền tảng vững chắc đã và đang được xây dựng, quan hệ giữa hai nước sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển hơn nữa, góp phần hiện thực hóa mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Ấn Độ được thiết lập từ năm 2007.

Ông Deepak Mittal, Tổng lãnh sự Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh cho rằng Ấn Độ và Việt Nam có các mối quan hệ truyền thống gần gũi và tốt đẹp. Trong những năm gần đây, hai nước đã phát triển mối quan hệ thân thiện và đa dạng, kể cả trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, thương mại, đầu tư, khoa học kỹ thuật, công nghệ, phát triển nhân sự, nông nghiệp, văn hóa, giáo dục.

Quan hệ tốt đẹp giữa hai nước đã trở nên vững mạnh hơn sau các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo hai nước thời gian qua. Quan hệ kinh tế giữa hai nước tiếp tục phát triển nhanh chóng và mục tiêu thương mại đạt 7 tỷ USD vào năm 2015 mà hai bên đề ra đang trên đà thực hiện khả quan.

Trong 6 tháng đầu năm 2013, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Ấn Độ đạt gần 2,6 tỷ USD, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2012; trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Ấn Độ đạt 1,16 tỷ USD, tăng 53,7%.

Ấn Độ hiện có 86 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng giá trị đầu tư 936 triệu USD, thuộc các lĩnh vực dầu khí, mỏ quặng, mía đường, công nghệ thông tin, chế biến nông sản./.

Hoàng Anh Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục