Quan hệ Việt Nam-Anh đã có bước phát triển mạnh mẽ

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh quan hệ Việt Nam-Anh đã có bước phát triển mạnh mẽ về mọi mặt kể từ năm 2010.
Quan hệ Việt Nam-Anh đã có bước phát triển mạnh mẽ ảnh 1Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh gặp đại diện Mạng lưới Việt Nam-Anh ngày 14/4 tại London. (Ảnh: Đỗ Sinh/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại London, trong khuôn khổ chuyến thăm Anh theo lời mời của Chính phủ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, ngày 14/4, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã dự Diễn đàn doanh nghiệp do Mạng lưới Việt Nam-Anh phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Anh tổ chức.

Diễn đàn có sự tham dự của gần 100 đại biểu là các doanh nhân, đại diện các công ty của Anh có quan hệ làm ăn với Việt Nam hoặc quan tâm tới Việt Nam.

Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh quan hệ Việt Nam-Anh đã có bước phát triển mạnh mẽ về mọi mặt kể từ năm 2010 khi hai nước ký quan hệ đối tác chiến lược. Kim ngạch phát triển thương mại song phương đã đạt hơn 4 tỷ USD năm 2013.

Việt Nam quan tâm đổi mới môi trường phát triển và đầu tư bền vững, luôn coi thuận lợi và thành công của các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Anh, làm ăn tại Việt Nam như thuận lợi và thành công của mình, cũng như coi khó khăn của các doanh nghiệp nước ngoài là khó khăn của mình.

Tại diễn đàn, các đại biểu cũng đã nghe đại diện Bộ Công Thương, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng trình bày vắn tắt về kinh tế Việt Nam, cùng tiến sỹ Gerard Lyons, cố vấn kinh tế trưởng của Văn phòng Thị trưởng London, phát biểu về những cơ hội của giới doanh nghiệp Anh trong việc phát triển quan hệ thương mại với Việt Nam nói riêng và khu vực Đông Nam Á nói chung.

Trả lời những vấn đề mà các doanh nghiệp Anh quan tâm, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh đã có rất nhiều doanh nghiệp Anh như Prudential, Công ty NashTech Harvey Nash, các ngân hàng như HSBC, Standard & Charterd... đang hoạt động thành công tại Việt Nam.

Việt Nam đã và đang đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) với nhiều nước, bao gồm cả Liên minh châu Âu (EU) mà Anh là một thành viên.

Các doanh nghiệp Anh có thể hỗ trợ Việt Nam về đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo kỹ năng, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao.

Phó Thủ tướng cũng cho rằng việc một số nước, trong đó có Anh, chưa công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường cũng là trở ngại lớn cho Việt Nam trong quá trình phát triển.

Ông kêu gọi giới doanh nghiệp Anh tác động với các cơ quan chính quyền Anh sớm ủng hộ quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam.

Quan hệ Việt Nam-Anh đã có bước phát triển mạnh mẽ ảnh 2Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Anh tại tổ chức tại London ngày 14/4. (Ảnh: Đỗ Sinh/Vietnam+)

Phó Thủ tướng cũng dành thời gian giải đáp quan tâm của giới doanh nghiệp Anh về chính sách văn bản liên quan việc tăng tỷ lệ sở hữu của các công ty nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam, cũng như bày tỏ tin tưởng về khả năng đạt được FTA song phương Việt Nam-EU trong năm nay.

Trước khi khai mạc diễn đàn, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cùng đoàn đã có cuộc gặp gỡ với đại diện Mạng lưới Việt Nam-Anh, mạng lưới mới được thành lập nhân chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Anh hồi tháng Một năm ngoái và có vai trò kết nối các tổ chức và cá nhân có quan tâm tới Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác Việt-Anh cũng như tăng cường sự hiểu biết và quan hệ hữu nghị giữa nhân dân và các thể chế của hai nước.

Một trong những vai trò to lớn của Mạng lưới là thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư giữa hai nước.

Trong cuộc gặp với đại diện Mạng lưới Việt Nam-Anh, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đánh giá cao những nỗ lực của Mạng lưới trong thời gian vừa qua.

Phó Thủ tướng khẳng định mặc dù mới được thành lập hơn một năm nhưng Mạng lưới đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Ông Paul Smith, Phó Chủ tịch Mạng lưới bày tỏ coi trọng chuyến thăm và làm việc chính thức tại Anh của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh lần này.

Hai bên nhất trí tiềm năng và cơ hội hợp tác giữa hai bên còn rất lớn trong nhiều lĩnh vực như kinh tế-thương mại-đầu tư, giáo dục đào tạo, an ninh, quốc phòng…

Hai bên cũng cho rằng cơ hội thành công trong kinh doanh và đầu tư của các doanh nghiệp Anh tại Việt Nam ngày càng được mở rộng, đặc biệt đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Anh, lực lượng chiếm 80% GDP của Anh.

Tiếp đó, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cùng một số thành viên trong đoàn đã có buổi làm việc với đại diện một số doanh nghiệp tại Nhà châu Á.

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cùng đoàn đã tới dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh dưới tấm biển khắc tên Người tại tòa nhà New Zealand House ở thủ đô London.

Tòa nhà hiện là trụ sở Đại sứ quán New Zealand này được xây dựng trên nền Khách sạn Carlton, nơi Bác Hồ đã từng làm việc từ năm 1913-1917 trong hành trình bôn ba tìm đường cứu nước.

Theo chương trình, trong ngày 15/4, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và đoàn có cuộc gặp Thị trưởng Khu tài chính London và tới thăm trụ sở Ngân hàng Standard & Chartered (SCB)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục