Quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục phát triển thực chất

Quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ thời gian qua tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả, đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực.
Quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục phát triển thực chất ảnh 1Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình tiếp ông Karl Ehlers, Trợ lý Đại diện Thương mại Hoa Kỳ phụ trách khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chiều 25/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đã tiếp Đoàn Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ do ông Karl Ehlers, phụ trách quan hệ thương mại của Hoa Kỳ với khu vực Đông Nam Á-Thái Bình Dương và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam ông Daniel Kritenbrink dẫn đầu.

Trong chuyến công tác lần này, Đoàn Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ đã làm việc với các Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tại buổi tiếp, sau khi nghe Đoàn thông báo về kết quả chuyến công tác tại Việt Nam lần này, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đánh giá cao những nội dung, kết quả làm việc và cho rằng quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ thời gian qua tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả, đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực, trên bình diện song phương, khu vực và toàn cầu.

[Kỷ niệm 25 năm thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam-Hoa Kỳ]

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ, một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam, đặc biệt trong hợp tác kinh tế thương mại.

Trong 25 năm qua, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Hoa Kỳ đã tăng 120 lần, từ 450 triệu USD vào năm 1994 lên mức hơn 60 tỷ USD năm 2018. Trong nhiều năm liên tục, Hoa Kỳ luôn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và Việt Nam là một trong những thị trường xuất khẩu có mức tăng trưởng cao nhất của Hoa Kỳ.

Bày tỏ cảm ơn Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đã dành thời gian tiếp Đoàn, ông Karl Ehlers, phụ trách quan hệ thương mại của Hoa Kỳ với khu vực Đông Nam Á-Thái Bình Dương mong muốn quan hệ hợp tác Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy, làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế, thương mại song phương trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục