Quan hệ Việt Nam-Pháp phát triển đầy ấn tượng

Đại sứ Việt Nam tại Pháp nhấn mạnh trong hơn ba năm qua mối quan hệ giữa Việt Nam và Pháp đã có sự phát triển đầy ấn tượng.
Đại sứ Việt Nam tại Pháp Lê Kinh Tài nhấn mạnh: “Trong hơn ba năm qua mối quan hệ giữa Việt Nam và Pháp đã có sự phát triển đầy ấn tượng, được đánh dấu bằng chuyến thăm Việt Nam của Thủ Tướng Pháp François Fillon, vào tháng 11/2009 và chuyến thăm Pháp vào tháng Hai vừa qua của Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam Võ Hồng Phúc."

Phát biểu tại buổi chiêu đãi khách đối ngoại vừa diễn ra tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Paris, Pháp, nhân dịp Đại sứ kết thúc nhiệm kỳ công tác tại nước này, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Lê Kinh Tài cũng nhấn mạnh rằng những chuyến thăm này đã mở ra những triển vọng mới trong quan hệ hợp tác đối tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực khác nhau, nhất là về kinh tế.

Đại sứ cho biết các dự án tiêu biểu trong thời gian qua là biểu tượng tốt đẹp và có hiệu quả của sự phát triển mối quan hệ hợp tác giữa hai nước, như dự án phát triển đội bay của Vietnam Airlines (VNA) đến năm 2020; trong đó có đề xuất mua máy bay Airbus A380, xây dựng đường metro đầu tiên ở Hà Nội, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

Đại sứ cho rằng đây là những dự án tạo đà cho việc xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược Pháp-Việt và khẳng định vị trí của Pháp là “cửa ngõ” của Việt Nam đối với các nước châu Âu và vị trí của Việt Nam là “cầu nối” của Pháp với các nước Đông Nam Á.

Ông Lê Kinh Tài cũng cám ơn các đại sứ và các nhà ngoại giao các nước anh em đã giành cho Việt Nam sự giúp đỡ hiệu quả trong hơn 40 năm trong khuôn khổ phát triển hợp tác phân vùng, cũng như các hoạt động xã hội và hoạt động từ thiện.

Đại sứ khẳng định cộng đồng người Việt Nam tại Pháp là một cộng đồng quan trọng ở châu Âu; đã, đang và sẽ cầu nối quan trọng giữa Pháp và Việt Nam; thông báo quyết định của lãnh đạo hai nước chọn năm 2013 là Năm Văn hóa Việt Nam tại Pháp và Năm văn hóa Pháp tại Việt Nam, trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước./.

Lê Hà-Phương Nam/Paris (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục