Quan hệ Việt-Hàn đang phát triển tốt đẹp

Chiều 18/2, tiếp ông Chung Byoung Doo, Chủ tịch Hiệp hội giao lưu văn hóa quốc tế Hàn Quốc, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ vui mừng về quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp.

Chiều 18/2, tiếp ông Chung Byoung Doo, Chủ tịch Hiệp hội giao lưu văn hóa quốc tế Hàn Quốc, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ vui mừng về quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp.

Hiện nay có khoảng 70.000 công dân Hàn Quốc đang sống và làm việc tại Việt Nam và đây là cộng đồng người nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Ẩm thực Hàn Quốc đã được người Việt đón nhận và việc dạy tiếng Hàn Quốc cũng được quan tâm phát triển tại Việt Nam.

Ông Chung Byoung Doo bày tỏ tin tưởng trong tương lai Việt Nam sẽ trở thành đất nước phát triển mạnh mẽ và nhất trí với Phó Thủ tướng rằng hai nước có nhiều điểm tương đồng cả về lịch sử và văn hóa. Ông hy vọng thời gian tới, Hàn Quốc và Việt Nam sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là văn hóa.

Trước đó, tại Hà Nội, đoàn đại biểu Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam do ông Nguyễn Thế Doanh, Trưởng ban làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với đoàn. Tại buổi làm việc, ông Chung Byoung Doo chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 17 năm thiết lập quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc. Ông nhấn mạnh chuyến thăm lần này được thực hiện trong bối cảnh quan hệ giữa 2 nước đang phát triển mạnh mẽ về mọi mặt, sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác thành công, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trong thời gian tới.

Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Thế Doanh đánh giá cao tình hữu nghị, đoàn kết giữa 2 nước và tin tưởng mối quan hệ hợp tác này sẽ tiếp tục phát triển bền vững, đóng góp hết sức mình vì hòa bình thế giới.

Ông Nguyễn Thế Doanh tin tưởng, chính sách tôn giáo đúng đắn của Việt Nam được tuyên truyền rộng rãi sẽ góp phần để bạn bè quốc tế hiểu rõ thêm về đất nước, con người Việt Nam, cùng nhau xây dựng thế giới hòa bình, hạnh phúc.

Trong thời gian ở thăm Việt Nam, từ ngày 17 đến 20/2, đoàn Hiệp hội giao lưu văn hóa quốc tế Hàn Quốc đến thăm Hội Thánh Tin lành Việt Nam miền Bắc, UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Thánh Tin lành Trưởng lão Việt Nam và địa đạo Củ Chi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục