Quan hệ Việt-Lào phản chiếu giá trị chung hai dân tộc

Tại lễ kỷ niệm 33 năm Quốc khánh Lào (2/12), sáng 28/11, Tổng Lãnh sự Thetlakhone Douangsonthi và Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt-Lào Phan Xuân Biên đều cho rằng mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào phản chiếu những giá trị chung, nguyện vọng chung và lợi ích chung của hai dân tộc trong tinh thần đoàn kết, tin cậy và chia sẻ hiếm có.

Tại lễ kỷ niệm 33 năm Quốc khánh Lào (2/12), sáng 28/11, Tổng Lãnh sự Thetlakhone Douangsonthi và Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt-Lào Phan Xuân Biên đều cho rằng mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào phản chiếu những giá trị chung, nguyện vọng chung và lợi ích chung của hai dân tộc trong tinh thần đoàn kết, tin cậy và chia sẻ hiếm có.

Tổng Lãnh sự CHDCND Lào Thetlakhone Douangsonthi tại Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh thắng lợi toàn diện và sự phát triển tốt đẹp của Lào ngày nay, một phần lớn nhờ sự đóng góp cả về trí tuệ, vật chất, công sức và hy sinh xương máu của Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội Việt Nam.

“Thực tiễn lịch sử đã chứng minh mối quan hệ mẫu mực này, được thử thách trong những bối cảnh lịch sử đặc biệt, đang là cơ sở vững chắc để hai quốc gia đoàn kết, giúp nhau trong xây dựng và phát triển”, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt-Lào nói.

Hai ông cũng khẳng định quan hệ hợp tác toàn diện Việt-Lào, đặc biệt là sự nâng tầm quan hệ kinh tế - thương mại, văn hóa tương xứng quan hệ chính trị, ngoại giao gần đây đã tác động mạnh mẽ và góp phần quan trọng vào việc thực hiện chính sách đổi mới, mở cửa, hội nhập của mỗi nước.

Trong bối cảnh thuận lợi đó, hợp tác ở cấp địa phương giữa hai nước đang thể hiện sự sáng tạo và hiệu quả thực tiễn sâu rộng. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố kết nghĩa với thủ đô Vientiane và tỉnh Champassak, các kế hoạch, công trình đầu tư hợp tác với Lào được cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội và đoàn thể đặc biệt quan tâm.

Những năm qua, hai bên đã đẩy mạnh hợp tác cả về thương mại, nông nghiệp, y tế, giáo dục… Chương trình mổ mắt miễn phí mà các bác sĩ Thành phố Hồ Chí Minh đảm trách đã giúp gần 5.000 người Lào thoát mù; chương trình tình nguyện của thanh niên cũng mang lại nhiều lợi ích thiết thực, để lại ấn tượng sâu sắc trong người dân các địa phương của Lào.

Hợp tác của Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang được mở rộng với các tỉnh Xavanakhet, Xiengkhoang, Udomxay…/.


(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục