Quan hệ Việt-Nga phát triển năng động mọi cấp độ

Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Liên bang Nga ngày càng được củng cố, phát triển và đi vào chiều sâu, phát triển rất năng động.
Sau hơn 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và đối tác chiến lược Việt Nam-Nga ngày càng được củng cố, phát triển và đi vào chiều sâu, phát triển rất năng động trên mọi cấp độ.

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Nga Thành phố Hồ Chí Minh, ông Hoàng Hữu Nghĩa, nhấn mạnh như vậy tại lễ kỷ niệm 21 năm Quốc khánh Liên bang Nga (12/6/1990-12/6/2011), do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt-Nga Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 3/6.

Gửi lời chúc mừng đến nhân dân Liên bang Nga, ông Hoàng Hữu Nghĩa đồng thời khẳng định nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và cảm ơn nhân dân Nga, cũng như Liên Xô trước đây, đã dành những tình cảm và hỗ trợ, giúp đỡ trong đấu tranh giành độc lập dân tộc và trong xây dựng đất nước; đánh giá cao những nỗ lực và thành quả mà nhân dân Nga giành được trong xây dựng đất nước, khôi phục vị thế là một cường quốc.

Ông Hoàng Hữu Nghĩa và Tổng lãnh sự Liên bang Nga Anatoli Vasilievich Borovik cũng chia sẻ những nhận định lạc quan về quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước, tin tưởng quan hệ đối tác chiến lược Việt-Nga ngày càng đi vào chiều sâu, phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực và trên thế giới.

Ưu tiên hàng đầu của hai nước là đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư, với mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều từ 2,4 tỷ USD năm 2010 lên 3 tỷ USD vào năm 2012 và 10 tỷ USD vào năm 2020 trong đó có mở rộng hợp tác về năng lượng, dầu khí với việc hai bên ký kết Hiệp định liên chính phủ về việc gia hạn hoạt động của Xí nghiệp liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro thêm 20 năm nữa và tiến tới kỷ niệm 30 năm thành lập Vietsovpetro trong năm nay./.

Hoàng Liên Sơn (TTXVN/Vietnam)

Tin cùng chuyên mục