Quận Hoàn Kiếm sẽ quy hoạch lại tuyến phố cổ và lân cận

UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) và Viện Kiến trúc Quốc gia ký kết hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúc đô thị trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Quận Hoàn Kiếm sẽ quy hoạch lại tuyến phố cổ và lân cận ảnh 1Lễ rước Bằng di tích kiến trúc nghệ thuật xếp hạng di tích cấp Quốc gia Đình Kim Ngân trên phố cổ Hàng Bạc. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Hợp tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa lịch sử, không gian kiến trúc khu phố cổ Hà Nội, khu vực Hồ Gươm và vùng phụ cận, là nội dung của thỏa thuận hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúc đô thị trên địa bàn quận Hoàn Kiếm do Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) và Viện Kiến trúc Quốc gia - Bộ Xây dựng ký kết vào tối 24/10.

Theo đó, để phục vụ công tác quản lý nhà nước về bảo tồn, phát huy giá trị các không gian kiến trúc cảnh quan đô thị trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Viện Kiến trúc Quốc gia sẽ tiến hành lập các đề tài nghiên cứu khoa học như Đề án bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị không gian kiến trúc các công trình di tích và nhà ở có giá trị trong khu phố cổ; đề án bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị các công trình di tích, không gian kiến trúc cảnh quan khu vực Hồ Gươm và vùng phụ cận; đề án huy động nguồn lực xã hội để bảo tồn, tôn tạo, phát huy tổng thể giá trị di sản trên địa bàn quận Hoàn Kiếm…

Về nghiên cứu quy hoạch kiến trúc, Viện Kiến trúc Quốc gia sẽ nghiên cứu, đề xuất giải pháp tổ chức không gian hoạt động cho các tuyến phố đi bộ trên địa bàn quận; thực hiện các dự án, thiết kế các công trình kiến trúc, cảnh quan gắn với công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các khu di tích cũng như các công trình kiến trúc khác có giá trị bảo tồn trong khu phố cổ Hà Nội; thiết kế điển hình các trang thiết bị đô thị phù hợp với cảnh quan khu vực phố cổ, phố cũ trong quận…

Viện Kiến trúc Quốc gia cũng triển khai thiết kế đô thị ô quy hoạch, ô phố bảo tồn cấp I trong khu phố cổ Hà Nội và các tuyến trục chính khu phố cổ Hà Nội; triển khai thiết kế đô thị khu vực phía Nam cầu Long Biên gắn với trung tâm thương mại Đồng Xuân-Bắc Qua; triển khai thiết kế đô thị các khu vực tuyến phố chính khác trên địa bàn quận Hoàn Kiếm…

Quận Hoàn Kiếm là khu vực trung tâm nội đô lịch sử với nhiều di sản đô thị như khu vực Hồ Gươm và vùng phụ cận được xếp hạng di tích cấp Quốc gia đặc biệt, khu phố cổ là di tích cấp quốc gia, khu phố cũ với rất nhiều công trình kiến trúc có giá trị và nhà biệt thự xây dựng trước năm 1954.

Trên địa bàn quận có nhiều trụ sở các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện nước ngoài, cơ quan Nhà nước Trung ương, nhiều trụ sở tôn giáo lớn, nhiều di tích lịch sử - văn hóa và di tích cách mạng, các công trình kiến trúc-văn hóa có giá trị.

Đây cũng là nơi có hoạt động thương mại, du lịch sầm uất nhất của Thủ đô và cốt lõi văn hóa tinh thần người Hà Nội…

Tuy nhiên, trên thực tế, việc phát huy các hệ giá trị này vẫn còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng của khu trung tâm Thủ đô./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục