Quân khu miền Đông Nga tập trận với súng phóng lựu AGS-17

Quân đội Nga đang tiến hành huấn luyện bắn đạn thật có sử dụng nhiều súng phóng lựu tự động AGS-17 Plamya tại 6 thao trường thuộc Quân khu miền Đông (EMD) ở vùng Viễn Đông (Nga).
Quân khu miền Đông Nga tập trận với súng phóng lựu AGS-17 ảnh 1Quân đội Nga tập trận. (Nguồn: newstes.ru)

Ngày 2/2, hãng thông tấn TASS đưa tin quân đội Nga đang tiến hành huấn luyện bắn đạn thật có sử dụng nhiều súng phóng lựu tự động AGS-17 Plamya tại 6 thao trường thuộc Quân khu miền Đông (EMD) ở vùng Viễn Đông (Nga).

Theo nguồn tin trên, 500 quân nhân trong các đơn vị quân đội sẽ tham gia các bài tập bắn các mục tiêu di động và cố định, trong cả điều kiện ban ngày và ban đêm.

Người phát ngôn của EMD, ông Alexander Gordeev cho hay cuộc tập trận này được tiến hành tại các vùng Transbaikal, Buryatia, Sakhalin, Amur, Khabarovsk và Primorsky./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục