Quản lý súng đạn - Cương lĩnh tranh cử khôn ngoan của đảng Dân chủ?

Đa số người dân Mỹ (60%) cảm thấy rằng lệnh cấm bán vũ khí bán tự động sẽ tạo ra sự khác biệt, hầu hết người Mỹ tin rằng các nhóm lợi ích đã “nhấn chìm” tiếng nói của công chúng ở Washington.
Quản lý súng đạn - Cương lĩnh tranh cử khôn ngoan của đảng Dân chủ? ảnh 1Thượng nghị sỹ Dân chủ Bernie Sanders trong chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống Mỹ tại New York ngày 2/3/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Những ứng cử viên nổi lên hàng đầu trong cuộc chạy đua tranh cử Tổng thống Mỹ tại đảng Dân chủ như Phó Tổng thống Joe Biden và Thượng nghị sỹ độc lập Bernie Sanders (bang Vermont) đều đã ở tuổi 70 - song vẫn phải làm việc để phục vụ những người trẻ tuổi hơn.

Ở tuổi 38, một ứng cử viên tiềm năng khác là hạ nghị sỹ Eric Swalwell (bang California) là một trong những niềm hy vọng trẻ tuổi nhất mà phe Dân chủ có thể dựa vào, bên cạnh hạ nghị sỹ Tulsi Gabbard (bang Hawaii) và thị trưởng thành phố South Ben, bang Indiana Pete Buttigieg - cả hai mới chỉ 37 tuổi.

Ứng cử viên Swalwell đại diện cho các khu vực East Bay và Oakland của thành phố San Francisco, nhưng lại có may mắn khi được sinh ra ở Iowa - tiểu bang đầu tiên được chọn tổ chức Hội nghị toàn quốc của đảng Dân chủ.

Ông Swalwell bắt đầu sự nghiệp với tư cách là một công tố viên của quận Alameda trước khi được bầu vào Hạ viện Mỹ hồi năm 2012 khi vượt qua một thành viên kỳ cựu của đảng Dân chủ là Pete Stark.

Ông Swalwell tham gia với một ứng cử viên khác đại diện cho bang California là Thượng nghị sỹ Kamala Harris trong cuộc chạy đua tổng thống Mỹ.

Một cuộc thăm dò mới của các cử tri đảng Dân chủ tại bang California cho thấy nữ ứng cử viên Harris khó có cửa cạnh tranh với các ứng cử viên hàng đầu của phe dân chủ như Sanders và Biden. Trong khi đó, ứng cử viên Swalwell thậm chí còn bị đánh giá thấp hơn trong khả năng trở thành tổng thống Mỹ.

Đe dọa trong và ngoài nước

Ông Swalwell tuyên bố ý định tranh cử tổng thống trong chương trình “The late Show.” Ông đã xác định cương lĩnh tranh cử của mình, khi cho rằng một đất nước không thể nhanh chóng giải quyết các vấn đề và những mối đe dọa từ nước ngoài cũng như làm cho cuộc sống của người dân tốt hơn nếu chỉ dựa vào một lối mòn - như nhiều chính trị gia kinh nghiệm của Mỹ đang mắc kẹt.

Và nước Mỹ cần những người trẻ tuổi như ông để có thể mạnh mẽ đưa quốc gia tiến lên. Ông Swalwell là thành viên của cả hai Ủy ban Tình báo và Tư pháp Hạ viện. Vì vậy, ông có cơ sở kinh nghiệm và kiến thức để có thể thảo luận về các vấn đề trong nước và quốc tế.

[Thêm một thành viên đảng Dân chủ tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ]

Ông Swalwell cũng nổi tiếng trên các chương trình tin tức truyền hình với tư cách là người phê bình, chỉ trích các chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong các phiên điều trần của Ủy ban Tình báo về cáo buộc thông đồng với Nga trong chiến dịch bầu cử.

Là một cựu công tố viên và là một thành viên của Ủy ban Tư pháp, ông Swalwell có đủ điều kiện để nói về sự cần thiết phải giảm tình trạng bạo lực súng đạn - một trọng tâm trong chiến dịch tranh cử của mình.

Chiến dịch của ông Swalwell sẽ tập trung vào chính sách đối nội, thay vì những ưu tiên chính sách cho đối ngoại. Một trong những điều trớ trêu lớn trong chính trị Mỹ là sự thờ ơ của cử tri đối với các vấn đề an ninh quốc gia khi họ chọn một tổng thống mà mối quan tâm chính sẽ là bảo vệ lợi ích của Mỹ ở nước ngoài.

Các tổng thống Mỹ đã tập trung nhiều vào chính sách đối ngoại vì họ có quyền tự do trong lĩnh vực đó, trong khi quốc hội và tòa án giới hạn khả năng của các tổng thống trong việc đưa ra chính sách đối nội.

Quản lý súng đạn - Cương lĩnh tranh cử khôn ngoan của đảng Dân chủ? ảnh 2 Giao nộp vũ khí trong chương trình do cảnh sát Baltimore, Mỹ, phát động ngày 17/12/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Súng đạn và tiền bạc

Sự xuất hiện đầu tiên của ông Swalwell sau thông báo tranh cử là tại một cuộc vận động gần trường trung học Marjory Stoneman Douglas ở Parkland, Florida, nơi 17 người đã bị giết hại trong một vụ xả súng hồi năm ngoái.

Ông Swalwell ủng hộ việc kiểm tra lý lịch và cấm bán vũ khí bán tự động vốn là công cụ khủng bố trong rất nhiều vụ xả súng gần đây. Cuộc chiến ngăn chặn bạo lực súng đạn là một “biểu tượng” cho người Mỹ về sự thất vọng đối với việc biến niềm đam mê của họ thành hành động ở Washington.

Minh họa rõ nhất là việc quốc hội Mỹ không ban hành luật yêu cầu kiểm tra lý lịch tất cả các vụ mua bán súng - một sự phẫn nộ của cử tri về sự bất lực của chính phủ liên bang trong việc giải quyết các vấn đề cấp bách của quốc gia.

Phe đa số Dân chủ tại Hạ viện đã thông qua một biện pháp yêu cầu kiểm tra lý lịch, nhưng biện pháp đó có thể thậm chí không được đưa ra để điều trần tại Thượng viện vì sự phản đối của thủ lĩnh đa số Cộng hòa là thượng nghị sỹ Mitch McConnell. Người Mỹ tin rằng hành động để hạn chế bạo lực súng đạn sẽ có hiệu quả.

Một cuộc khảo sát toàn quốc vào tháng 2 vừa qua do National Public Radio và Public Broadcasting System tổ chức đã chỉ ra rằng bốn trong số năm người Mỹ (82 %) tin rằng kiểm tra lý lịch sẽ tạo ra sự khác biệt trong việc giảm bạo lực súng đạn.

Đa số người dân Mỹ (60%) cảm thấy rằng lệnh cấm bán vũ khí bán tự động sẽ tạo ra sự khác biệt. Hầu hết người Mỹ tin rằng các nhóm lợi ích đã “nhấn chìm” tiếng nói của công chúng ở Washington bằng cách chi hàng triệu USD cho các khoản đóng góp chiến dịch và vận động hành lang.

Hiệp hội súng trường quốc gia (NRA) là một trong những địa chỉ như vậy trong việc ngăn chặn ý chí của người dân Mỹ. Mỗi thông điệp chiến dịch là một câu chuyện. Câu chuyện của ông Swalwell là nhằm chỉ trích những đối tượng như NRA trong chiến dịch đầy khó khăn của mình.

Không rõ về khả năng giành chiến thắng của ông Swalwell trong cuộc chạy đua này, nơi có sự hiện diện của một ứng cử viên tiềm năng khác là bà Harris - người đã huy động được hàng triệu USD và tổ chức các chiến dịch vận động tranh cử một cách hiệu quả.

Tuy nhiên, ông Swalwell là một người am hiểu truyền thông và có một cương lĩnh rất quan trọng đối với các cử tri của đảng Dân chủ. Ít nhất, các cuộc tranh luận tổng thống của đảng Dân chủ sẽ cho ông cơ hội nâng cao ý thức quốc gia về sự cần thiết phải chống lại sự lan tràn bạo lực súng đạn đang hoành hành tại quốc gia này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục