Quân Nga đủ sức cơ động tới Moldova

"Quân Nga đủ sức cơ động thẳng tới tận Transdniestria"

Hãng Reuters dẫn phát biểu của một tư lệnh hàng đầu khối NATO nhận định rằng từ trên đường biên giới với Ukraine, Nga có đủ lực lượng để "cơ động thẳng tới khu vực Transdniestria" ở Moldova.
"Quân Nga đủ sức cơ động thẳng tới tận Transdniestria" ảnh 1Lực lượng tự vệ Crimea đã kiểm soát hầu hết các cơ sở quân sự trên bán đảo. (Ảnh: nypost.com)

Ngày 23/3, hãng Reuters dẫn phát biểu của một tư lệnh hàng đầu khối NATO nhận định rằng từ trên đường biên giới với Ukraine, Nga có đủ lực lượng để "cơ động thẳng tới tận khu vực Transdniestria" ở Moldova, nếu nước này quyết định hành động.

Viên tư lệnh này cũng khẳng định rằng các lực lượng Nga ở biên giới phía Đông của Ukraine là "rất, rất lớn và rất sẵn sàng."

Trong một diễn biến khác trên bán đảo Crimea, hãng tin ITAR-TASS dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga hôm 22/3 cho biết quốc kỳ Nga đã được kéo lên trên hầu khắp các đơn vị, tàu chiến của quân đội Ukraine đóng trên Crimea.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, quốc kỳ Nga đã tung bay trên doanh trại, trụ sở của hơn 147 đơn vị quân đội và các tổ chức thuộc lực lượng vũ trang Ukraine đóng trên bán đảo Crimea. Nghi lễ kéo cờ đã được diễn ra trọng thể trong nền quốc ca Nga.

Trong khi đó, cờ Thánh Andrew, lá cờ của Hải quân Nga cũng đã được kéo lên trên 54 trong tổng số 67 tàu hải quân của Ukraine, trong đó có tám tàu chiến và tàu ngầm Zaporozhye (quốc kỳ Nga cũng được kéo lên trên tàu ngầm này)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục