Quan ngại về kinh tế toàn cầu, chứng khoán thế giới đi xuống

Tiếp nối phiên sụt giảm sâu trên thị trường phố Wall đêm trước, các thị trường chứng khoán châu Á cũng đồng loạt đi xuống trong phiên sáng 2/10 do nhà đầu tư gia tăng quan ngại về kinh tế toàn cầu.
Quan ngại về kinh tế toàn cầu, chứng khoán thế giới đi xuống ảnh 1Các nhà đầu tư tại sàn giao dịch chứng khoán ở New York. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tiếp nối phiên sụt giảm sâu trên thị trường chứng khoán phố Wall đêm trước, các thị trường chứng khoán châu Á cũng hầu như đồng loạt đi xuống trong phiên sáng ngày 2/10, do nhà đầu tư gia tăng quan ngại về tình hình kinh tế toàn cầu. Đồng bạc xanh cũng đang trong xu hướng đảo chiều đi xuống sau khi lần đầu tiên trong sáu năm qua phá vỡ ngưỡng cao 110 yen.

Nhà đầu tư hiện đang chờ đợi kết quả cuộc họp về chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), sẽ kết thúc vào cuối ngày hôm nay (theo giờ địa phương), cùng công bố về số liệu việc làm của Mỹ vào ngày 3/10.

Hiện chứng khoán Tokyo đang giảm khá mạnh 1,32%; Sydney trượt 0,49% và Seoul mất 0,80%. Các thị trường chứng khoán Hong Kong, Thượng Hải (Trung Quốc) và Mumbai (Ấn Độ) phiên hôm nay đều đóng cửa nghỉ lễ.

Phiên trước (1/10) tại Mỹ, chứng khoán phố Wall cũng mất điểm mạnh sau khi Bộ Thương mại Mỹ công bố chi tiêu cho lĩnh vực xây dựng tại nước này trong tháng Tám đã giảm ngoài dự kiến, trong khi một báo cáo riêng rẽ khác cho biết hoạt động sản xuất công nghiệp của Mỹ trong tháng Chín cũng sụt giảm. Hai số liệu này đã khiến giới đầu tư bỏ qua một thông tin tích cực là khu vực tư nhân của Mỹ đã tạo thêm 213.000 việc làm trong tháng Chín.

Ngoài ra, việc Mỹ phát hiện ca nhiễm Ebola đầu tiên tại nước này cũng góp phần làm gia tăng hoạt động bán tháo cổ phiếu, đặc biệt là nhóm cổ phiếu của hai ngành hàng không và vận tải.

Đóng cửa phiên 1/10, cả ba chỉ số chủ chốt của phố Wall đều giảm điểm, trong đó Dow Jones Industrial Average giảm 238,19 điểm (1,40%) xuống 16.804,71 điểm; S&P 500 tụt 26,13 điểm (1,32%) xuống 1.946,16 điểm và Nasdaq Composite lùi 71,30 điểm (1,59%) về 4.422,09 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục