Tấn công Iraq

Quân nổi dậy Syria tấn công qua đường biên giới Iraq

Ngày 9/6, lực lượng nổi dậy Syria đã tấn công hai vị trí quân sự Irắc tại đường biên giới chung, gần cửa khẩu phía Nam al-Waleed.
Theo một số nguồn tin quân sự khu vực, ngày 9/6, lực lượng nổi dậy Syria đã tấn công hai vị trí quân sự của Iraq tại khu vực biên giới chung, gần cửa khẩu phía Nam al-Waleed.

Mặc dù gây thương vong lớn cho các sỹ quan và binh sỹ Iraq, cuộc tấn công của phe nổi dậy Syria đã nhanh chóng bị đẩy lui.

Đây là lần đầu tiên nổ ra đụng độ giữa lực lượng nổi dậy Syria và quân đội Irắc láng giềng trong suốt cuộc nội chiến kéo dài 28 tháng qua tại Syria.

Phe nổi dậy Syria được cho là nóng lòng muốn chọc thủng các phòng tuyến của Iraq, vốn đang ngăn lực lượng này tiếp cận các nguồn cung cấp vũ khí và viện binh từ các chiến binh Sunni ở khu vực Anbar, phía Tây Iraq.

Thất bại trong cuộc tấn công đầu tiên này cản trở nỗ lực của phe nổi dậy Syria nhằm nới lỏng vòng kiểm soát của quân đội trung thành với Chính phủ Syria đối với vùng biên giới chiến lược này.

Một nguồn tin tình báo Phương Tây cho rằng Iraq có liên quan tới các hoạt động nhập khẩu của Chính phủ Syria, từ bột mì tới các hệ thống vũ khí của Nga mua trên thị trường chợ đen cho quân đội Syria và Hezbollah. Baghdad còn bị nghi hỗ trợ Damascus về nhiên liệu và các hệ thống hậu cầu của quân đội Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục