Quân nổi dậy tại Syria chiếm được thành phố Raqa

Theo tổ chức SOHR, quân nổi dậy ở Syria đã tràn qua thành phố miền Bắc Raqa và "gần như kiểm soát toàn bộ" thành phố này

Ngày 4/3, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết quân nổi dậy ở Syria đã tràn qua thành phố miền Bắc Raqa và "gần như kiểm soát toàn bộ" thành phố này, trừ một số vị trí của chính quyền, trong đó có trụ sở cơ quan an ninh quân đội và đảng Baath.

Đây là thủ phủ cấp tỉnh đầu tiên mà quân nổi dậy Syria đạt được bước tiến lớn như vậy.

 

Cũng theo SOHR, ngày 4/3, quân đội Syria đã mở cuộc tấn công lớn để giành lại các khu vực do phe nổi dậy kiểm soát tại thành phố Homs ở miền Trung.

Đây là vụ giao tranh tồi tệ nhất trong nhiều tháng qua và đã có hàng chục người thương vong.

 

Cùng ngày, ít nhất 20 binh sĩ Syria thiệt mạng và khoảng 7 binh sĩ Iraq bị thương khi các tay súng tấn công một đơn vị quân đội Iraq đang hộ tống một chiếc xe buýt chở các binh sĩ Syria tại tỉnh Anbar của Iraq.

 

Trong một diễn biến liên quan, nhật báo Al-Watan thân Chính phủ Đamát cho biết Phòng Công nghiệp Syria đã đệ đơn lên một tòa án chưa xác định ở Châu Âu để kiện Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ vì đã tài trợ cho khủng bố và cướp bóc các nhà máy tại Syria.

 

Báo dẫn lời Chủ tịch Phòng Công nghiệp Syria, Fares Shehabi cho biết: "Chúng tôi có các tài liệu cần thiết... để chứng minh sự dính líu rõ ràng của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan trong việc tài trợ các hoạt động cướp bóp và khủng bố"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục