Quần thể danh thắng Tràng An có thêm tuyến tham quan đường thủy mới

Tuyến mới bắt đầu hành trình tham quan bằng thuyền theo lộ trình bến đò Tràng An-đền Trình-hang Mây-suối Tiên-hang Địa Linh-hang Đại-Hành cung Vũ Lâm-phim trường King Kong.
Quần thể danh thắng Tràng An có thêm tuyến tham quan đường thủy mới ảnh 1Các nghệ sỹ biểu diễn nhạc cung đình triều Nguyễn trên tuyến du lịch mới khai trương. (Ảnh: Ninh Đức Phương/TTXVN)

Ngày 10/2, Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường đã tổ chức giới thiệu và đưa tuyến đường thủy thứ 3 tại Khu du lịch sinh thái Tràng An thuộc Quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình) vào hoạt động phục vụ du khách.

Với tuyến này, du khách sẽ bắt đầu hành trình tham quan bằng thuyền theo lộ trình bến đò Tràng An-đền Trình-hang Mây-suối Tiên-hang Địa Linh-hang Đại-Hành cung Vũ Lâm-phim trường King Kong và quay trở về nơi xuất phát, thời gian hành trình cả hai chiều khoảng 3-4 giờ.

Khu du lịch sinh thái Tràng An nằm trong Quần thể danh thắng Tràng An thuộc tỉnh Ninh Bình, có diện tích gần 2.200ha, cách thủ đô Hà Nội hơn 90km về phía Nam.

[Phim trường ''Kong: Skull island'' - điểm nhấn của Di sản Tràng An]

Quần thể danh thắng Tràng An hàm chứa những giá trị nổi bật toàn cầu về kiến tạo địa chất, địa mạo, khảo cổ và thẩm mỹ, đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới.

Theo quy hoạch, Khu du lịch sinh thái Tràng An có chín tuyến du lịch đường thủy và hai tuyến du lịch đường bộ. Với việc đưa vào khai thác thêm một tuyến du lịch đường thủy, Khu du lịch sinh thái Tràng An sẽ có ba tuyến du lịch đường thủy và một tuyến du lịch đường bộ phục vụ du khách.

Tại buổi khai trương tuyến du lịch mới, các đại biểu và du khách được hòa mình vào không gian tái hiện nét đặc trưng văn hóa, lịch sử của thời Đinh, xuôi thuyền trên dòng sông Sào Khê, ngoài việc được thưởng ngoạn cảnh quan đặc sắc của Quần thể danh thắng Tràng An, du khách còn được thưởng thức những bản nhạc cung đình đặc sắc triều Nguyễn do các nghệ sỹ biểu diễn.

Theo chương trình, tuyến đường thủy thứ 3 tại Khu du lịch sinh thái Tràng An sẽ chính thức hoạt động từ ngày 1 Tết Mậu Tuất 2018, giá vé 200.000 đồng/người/lượt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục