Quảng bá cơ hội kinh doanh tại Việt Nam ở Thái Lan

Ngày 26/7, Đại sứ quán Việt Nam ở Thái Lan đã khai trương gian triển lãm quảng bá cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.
Ngày 26/7, thương vụ Việt Nam tại Bangkok đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam khai trương gian triển lãm nhằm giới thiệu và quảng bá cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh tại Việt Nam nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Cục Ngoại thương thuộc Bộ Thương mại Thái Lan.

Các sản phẩm tại gian triển lãm của Việt Nam được khá nhiều bạn bè quốc tế quan tâm bởi đó là toàn bộ những thông tin về đất nước con người, tiềm năng du lịch, cơ hội hợp tác kinh doanh cũng như các địa chỉ hợp tác đầu tư. Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Ngô Đức Thắng tham dự lễ kỷ niệm cũng đã tới tham quan gian hàng.

Tham tán thương mại Nguyễn Thành Hưng cho biết: "Các sản phẩm giới thiệu tại sự kiện này là thông tin về các ngành hàng có thế mạnh của Việt Nam như dệt may, thủy sản; thông tin về hình ảnh đất nước con người Việt Nam và quá trình chuẩn bị gia nhập Một cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) của Việt Nam vào năm 2015. Mục tiêu của chúng tôi là giới thiệu tiềm năng phát triển du lịch và kinh tế của Việt Nam với các nước láng giềng, đặc biệt là Thái Lan."

Lễ kỷ niệm năm nay được Thái Lan tổ chức với chủ đề "Một cộng đồng kinh tế ASEAN thay đổi thế giới," trong đó cả 10 nước thành viên ASEAN đều tham gia với các gian triển lãm riêng của mình nhằm trao đổi thông tin và công tác chuẩn bị hướng tới việc hình thành AEC vào năm 2015.

Theo Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Boonsong Teriyapirom, đây là một trong nhiều sự kiện mà Thái Lan thực hiện nhằm chuẩn bị cho nước này gia nhập AEC. Thái Lan cũng mong muốn sự kiện này sẽ góp phần tạo cơ hội hợp tác và đầu tư giữa các nước khi ASEAN chuẩn bị trở thành một thị trường chung hay một ngôi nhà chung trong tương lai./.

Hà Linh/Bangkok (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục