Quảng bá du lịch Triều Tiên tại Việt Nam sau thượng đỉnh Mỹ-Triều

Trong năm 2018 (tính đến tháng Mười) đã có 300 khách Việt Nam du lịch tới Triều Tiên, và đại diện cho Công ty du lịch quốc doanh của Triều Tiên kỳ vọng con số này có thể tăng lên 3.000 trong 2019.
Quảng bá du lịch Triều Tiên tại Việt Nam sau thượng đỉnh Mỹ-Triều ảnh 1Người dân Triều Tiên múa hát tại một lễ kỷ niệm ở Bình Nhưỡng. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội, phía Triều Tiên đã hối thúc Việt Nam đẩy mạnh giao lưu du lịch giữa hai nước.

Từ 2018, nhận thấy lượng khách có nhu cầu đi du lịch Triều Tiên tăng lên đáng kể, đặc biệt khách Việt Nam thường hay chọn những điểm thăm quan phổ biến như Bình Nhưỡng, Khai Thành, và 1 số điểm khu vực miền Bắc, Đông, Tây cũng khá phổ biến nên các doanh nghiệp lữ hành Triều Tiên đánh giá Việt Nam là thị trường du lịch tiềm năng.

Được biết trong năm 2018 (tính đến tháng Mười) đã có 300 khách Việt Namdu lịch Triều Tiên, và đại diện cho Công ty du lịch quốc doanh của Triều Tiên kỳ vọng con số này có thể tăng lên 3.000 trong năm nay, 2019.

(Vietnam+)