Quảng bá vẻ đẹp ASEAN hưởng ứng 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Triển lãm ảnh về vẻ đẹp đất nước, con người khối ASEAN sẽ được tổ chức trong Lễ hội Làng Sen năm 2025, vừa hưởng ứng dịp 135 năm ngày sinh Hồ Chủ tịch, vừa thúc đẩy quan hệ bền chặt trong khối.

610-15-58-0.jpg
Ảnh tư liệu Chủ tịch Hồ Chí Minh và ông Sukarno - Tổng thống đầu tiên của Indonesia - đến thăm và nói chuyện với các cháu thiếu nhi thủ đô tại trại hè "Bồ câu trắng" tại Bách Thảo, Hà Nội, ngày 26/6/1959. (Ảnh: TTXVN)

Dự kiến từ ngày 10-20/5 tại Bảo tàng tỉnh Nghệ An sẽ diễn ra triển lãm ảnh “Đất nước, con người ASEAN.” Hoạt động thuộc khuôn khổ Lễ hội Làng Sen, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cùng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm thực hiện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức.

Đây vừa là hoạt động nhằm hướng tới dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/1969), thể hiện lòng biết ơn và thành kính của nhân dân cả nước, vừa nhằm quảng bá hình ảnh vùng đất Nghệ An quê Người, cũng như hình ảnh đất nước và con người ASEAN tới du khách quốc tế.

Dự kiến triển lãm có khoảng 200 tác phẩm chọn lọc từ các nhiếp ảnh gia Việt Nam và 9 nước ASEAN (Brunei, Campuchia, Lào, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore và Thái Lan); trong đó có 150 ảnh của các nước và 50 ảnh Việt Nam, gồm có 20 ảnh về Nghệ An, 30 ảnh về các địa phương khác.

Với tư tưởng Hồ Chí Minh, các hoạt động ngoại giao, hội nhập quốc tế của Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tạo môi trường hòa bình, thuận lợi cho việc phát triển độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

Trong những thành tựu này, quan hệ của Việt Nam với các nước ASEAN ngày càng được củng cố. Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với nhiều nước, đồng thời tích cực và chủ động tham gia các diễn đàn trong khu vực để nâng cao vị thế đất nước, tăng cường gắn kết trong khối.

Lễ hội Làng Sen tại Nghệ An là hoạt động thường niên mỗi dịp tháng Năm, được tổ chức nhân kỷ niệm ngày sinh Bác. Năm nay chương trình dự kiến diễn ra 10 ngày, gồm một số hoạt động nổi bật như Lễ dâng hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh, Nhà tưởng niệm Bác Hồ, Đền Chung Sơn (Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh); các hoạt động văn hóa, đêm biểu diễn nghệ thuật, hội thi thể thao, tổ chức hội trại và không gian Sen, phiên chợ quê Nam Đàn, khánh thành công trình thác 9 tầng tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan…

lang-sen-5-1550.jpg
Chương trình nghệ thuật đặc biệt bế mạc Lễ hội Làng Sen năm 2024. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.