Quảng Bình: Bắt giữ hơn 200kg pháo Trung Quốc vận chuyển trái phép

Lực lượng chức năng phát hiện 12.000 quả pháo gồm pháo hoa dạng hộp, hình trụ tròn và pháo nổ dạng bi tròn có nhãn mác Trung Quốc được cất giấu tinh vi trong các ngăn cửa và dưới thùng, đầu máy xe.
Quảng Bình: Bắt giữ hơn 200kg pháo Trung Quốc vận chuyển trái phép ảnh 1Các đối tượng phạm tội cùng tang vật tại cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình. (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)

Tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình đã bắt giữ 221kg pháo được vận chuyển trái phép trên 2 ôtô biển kiểm soát Lào gồm 5300 và 1728.

Hai xe ôtô trên do Phạm Ngọc Nguyên (sinh năm 1984 ) và Lê Văn Phú (sinh năm 1987) cùng quê Nghệ An điều khiển.

Trên 2 xe còn có 3 người là Hồ Hải Hưng (sinh năm 1984), Hồ Hải Hà (sinh năm 1975 ) và Hồ Quốc Trọng (sinh năm 1996), cùng quê Nghệ An.

Hai ôtô và 5 đối tượng trên đang trên đường nhập cảnh từ Savannakhet (Lào) về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo.

Kiểm tra hai ôtô, lực lượng chức năng phát hiện gần 12.000 quả pháo gồm pháo hoa dạng hộp, hình trụ tròn và pháo nổ dạng bi tròn có nhãn mác Trung Quốc được cất giấu tinh vi trong các ngăn cửa và phía dưới thùng, đầu máy xe.

Các đối tượng khai nhận số pháo trên là do hai anh em ruột Hồ Hải Hà và Hồ Hải Hưng chung nhau 10 triệu kíp Lào để mua.

Vụ việc đang được ngành chức năng điều tra làm rõ.

Trong khi đó, ngày 26/12, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự liên quan đến đối tượng vận chuyển pháo nổ từ Trung Quốc vượt biên giới về Việt Nam.

Trước đó, tại khu vực cách ly cửa khẩu quốc tế đường bộ Lào Cai, tổ công tác Đồn Biên Phòng Cửa khẩu Lào Cai phát hiện 01 đối tượng đang có hành vi vận chuyển hàng hóa trái phép.

Tổ công tác tiến hành kiểm tra và phát hiện 22 bánh pháo nổ và 5 hộp pháo hoa, có trọng lượng 12,3kg pháo.

Đối tượng Nguyễn Tiến Quân, sinh năm 1979 trú tại thôn 2 xã Đồng Tuyển thành phố Lào Cai khai nhận đã mua số pháo trên ở Hà Khẩu, (Trung Quốc) mang về (Việt Nam) để tiêu thụ thì bị lực lượng Biên phòng bắt giữ.

Tại khu vực thôn Bản Quẩn, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, tổ công tác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai cũng đã phát hiện đối tượng Wang Liang Yuan, sinh năm 1986, trú tại thị trấn Sơn Khê, Lạc Bình, tỉnh Giang Tây, (Trung Quốc) đang có hành vi vận chuyển 2 thùng cát tông vượt biên giới nhập cảnh trái phép vào (Việt Nam) tang vật thu giữ gồm 10 bánh pháo nổ hình lăng trụ, 16 bánh pháo tép nổ, 20 bánh pháo nổ dạng dây gập, tổng trọng lượng là 51,5kg.

Căn cứ vào kết quả giám định của viện khoa học kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) và kết luận điều tra, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với 2 đối tượng Nguyễn Tiến Quân và Wang Liang Yuan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục