Quảng Bình: Bắt khẩn cấp kẻ giết bà mẹ liệt sỹ

Đại tá Từ Hồng Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, Thủ trưởng cơ quan điều tra Công an tỉnh cho biết sau một thời gian ngắn điều tra, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt khẩn cấp tên Nguyễn Thái Bảo vì tội giết hại bà mẹ liệt sỹ Lê Thị Cỏi.

Đại tá Từ Hồng Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, Thủ trưởng cơ quan điều tra Công an tỉnh cho biết sau một thời gian ngắn điều tra, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt khẩn cấp tên Nguyễn Thái Bảo vì tội giết hại bà mẹ liệt sỹ Lê Thị Cỏi.
 
Nguyễn Thái Bảo (sinh năm 1991) vốn là một thanh niên ăn chơi lêu lổng, đã có tiền sự về tội trộm cắp.
 
Theo lời khai của Bảo, ngày 12/2, lợi dụng các con của bà Lê Thị Cỏi đi làm vắng, Bảo đã lẻn vào nhà bà trộm cắp tài sản của gia đình. Bị bà Cỏi phát hiện, Bảo đã dùng hai tay bịt miệng, xô bà ngã xuống nền nhà, rồi hành hung làm bà bị ngất.
 
Sau đó Bảo đã lục soát trong người bà Cỏi lấy đi hơn 1,5 cây vàng và hơn 4 triệu đồng tiền mặt rồi bỏ trốn. Tuy nhiên, nghĩ bà chưa chết, Bảo quay lại nhà và dìm đầu bà Cỏi vào một nồi nhôm to đựng đầy nước làm bà chết.
 
Bước đầu, Bảo đã khai nhận toàn bộ tội lỗi của mình. Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.
 
Được biết, bà Lê Thị Cỏi (89 tuổi, ở bản Khe Ngang) có 6 người con, gồm bốn trai, hai gái; trong đó, hai con trai đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trước khi chết, bà Cỏi ở cùng nhà với vợ chồng người con trai thứ tư. Số tài sản trên là do bà tiết kiệm từ nguồn tiền tuất hàng tháng./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục