Một công an xã bị chém trọng thương khi làm nhiệm vụ

Quảng Bình: Công an xã bị chém trọng thương khi làm nhiệm vụ

Công an huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đang tập điều tra làm rõ vụ việc ông Lê Chí Minh, Công an viên xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, bị tấn công gây trọng thương trong khi đang làm nhiệm vụ.

Ngày 7/4, Công an huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, xác nhận đơn vị đang tập trung điều tra làm rõ vụ việc ông Lê Chí Minh, Công an viên xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, bị tấn công gây trọng thương trong khi đang làm nhiệm vụ.

Vụ việc trên liên quan đến việc xây dựng nhà của gia đình ông Nguyễn Văn Vũ ở thôn Kim Trung, xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa.

Cho rằng việc làm nhà của ông Vũ trên đất công là trái phép nên chính quyền xã Kim Hóa đã nhiều lần vận động nhưng không thành.

Ngày 5/4, chính quyền xã Kim Hóa đã sử dụng lực lượng cưỡng chế theo quy định thì bất ngờ bị một số người trong gia đình ông Vũ tấn công.

Hậu quả, ông Lê Chí Minh bị thương nặng ở phần tay và lưng do dao chém. Hiện ông Minh đang được cứu chữa ở Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục