Cứu hộ 3 tàu cá cùng nhiều ngư dân gặp nạn trên biển

Quảng Bình: Cứu hộ 3 tàu cá cùng nhiều ngư dân gặp nạn trên biển

Lực lượng chức năng vừa cứu hộ thành công 3 tàu cá cùng nhiều ngư dân bị nạn khi đang trên đường vào khu neo đậu tránh trú bão Cửa Gianh xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình để tránh mưa lũ.
Quảng Bình: Cứu hộ 3 tàu cá cùng nhiều ngư dân gặp nạn trên biển ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chiều 1/11, theo Hải đội 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, lực lượng chức năng vừa cứu hộ thành công 3 tàu cá cùng nhiều ngư dân bị nạn khi đang trên đường vào khu neo đậu tránh trú bão Cửa Gianh, xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình để tránh mưa lũ.

Cụ thể, vào khoảng 6 giờ ngày 1/11, tàu cá số hiệu QB 98750-TS do anh Nguyễn Tiến Dũng sinh năm 1982, ở thôn Tân Mỹ, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình làm thuyền trưởng đang điều khiển đưa tàu vào khu neo đậu tránh trú bão Cửa Gianh thì gặp mưa to, nước chảy xiết, tàu bị thủng nên nước nhanh chóng tràn vào khoang khiến tàu lật chìm (cách khu neo đậu khoảng 4 hải lý). Thời điểm tàu gặp nạn trên tàu gồm có 6 ngư dân.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng của Hải đội 2, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình) đã điều động cán bộ, chiến sỹ cùng phối hợp với ngư dân nhanh chóng tiếp cận cứu hộ tàu cá bị nạn. Đến khoảng hơn 9 giờ ngày 1/11, công tác cứu hộ hoàn tất, 6 ngư dân trên tàu QB 98750-TS đã được đưa vào bờ an toàn. Tuy nhiên, tàu cá của ngư dân Nguyễn Tiến Dũng bị lật chìm.

Ngay sau đó, khoảng 9 giờ 10 phút ngày 1/11, một tàu cá khác số hiệu QB98567-TS của ngư dân Nguyễn Hữu Dùng ở xã Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) bị nạn sau khi cùng với Hải đội 2 cứu nạn tàu QB 98750-TS của thuyền trưởng Nguyễn Tiến Dũng.

Cụ thể sau khi tham gia ứng cứu tàu cá bị nạn thành công, tàu của anh Dùng di chuyển trở lại vào khu neo đậu thì bất ngờ bị chết máy, tàu bị trôi ngược ra xa. Các cán bộ, chiến sỹ Hải đội 2 đã khẩn trương phối hợp với ngư dân địa phương tiếp cận và lai dắt đưa tàu trở về khu neo đậu an toàn.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 31/10, tàu cá mang số hiệu QB 93970-TS cùng 6 ngư dân do anh Nguyễn Quốc Hoàn (sinh năm 1976, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) làm thuyền trưởng đã bị chết máy khi đang trên đường vào khu neo đậu tránh trú bão Cửa Gianh.

Thời điểm đó, mưa to, nước trên các sông dâng cao và chảy xiết, công tác tiếp cận tàu bị nạn rất khó khăn. Cùng lúc đó, tàu cá mang số hiệu QB93392-TS do anh Võ Tuấn Sơn (xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) đang ở gần tàu bị nạn; các cán bộ, chiến sỹ Hải đội 2 đã kịp thời kết nối hai tàu cá này và hướng dẫn cho tàu của anh Võ Tuấn Sơn tiếp cận và lai dắt tàu cá bị nạn về khu vực Vũng Chùa-Đảo Yến để tránh gió.

Đến 5 giờ 30 phút ngày 1/11, tàu cá QB 93970-TS đã được đưa về Cảng Hòn La tránh trú an toàn.

Mưa lớn từ ngày 30/10 đến sáng 1/11 đã khiến nhiều nơi ở tỉnh Quảng Bình chìm ngập trong nước, nhiều nơi bị chia cắt và cô lập, gây thiệt hại nặng nề cho người dân địa phương.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, tính đến 16 giờ ngày 1/11, toàn tỉnh còn 132 phương tiện với 1120 lao động đang hoạt động trên biển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục