Quảng Bình hạ thủy tàu vỏ gỗ đầu tiên đóng mới theo Nghị định 67

Tỉnh Quảng Bình vừa hạ thủy chiếc tàu vỏ gỗ đầu tiên được đóng mới theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản.
Quảng Bình hạ thủy tàu vỏ gỗ đầu tiên đóng mới theo Nghị định 67 ảnh 1Tàu vỏ gỗ đầu tiên đóng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ ở tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh minh họa: Phước Ngọc/TTXVN)

Tại tỉnh Quảng Bình, chiếc tàu vỏ gỗ đầu tiên được đóng mới theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản vừa được hạ thủy và bàn giao cho gia đình ngư dân Trần Đình Thủy ở xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới để đưa vào hoạt động khai thác, đánh bắt hải sản xa bờ.

Chiếc tàu vỏ gỗ trên có công suất trên 800 CV với tổng vốn đầu tư 11 tỷ đồng. Trong số đó, nguồn vốn đầu tư của gia đình anh Thủy là 3,3 tỷ đồng, số còn lại được vay từ nguồn tín dụng ưu đãi theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Chi nhánh tỉnh Quảng Bình.

Theo ông Phan Văn Khoa, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình, chiếc tàu mà gia đình ngư dân Trần Đình Thủy mới vừa tiếp nhận hiện có công suất lớn nhất trong số tàu vỏ gỗ trong tỉnh. Tàu được đầu tư trang thiết bị đồng bộ, hiện đại với máy tàu sản xuất tại Mỹ, đảm bảo cho ngư dân đủ sức vươn khơi, bám biển dài ngày.

Đến thời điểm này, tỉnh Quảng Bình đã phê duyệt cho 16 đối tượng ngư dân được vay vốn ưu đãi để đóng mới 5 tàu dịch vụ, khai thác vỏ thép, 11 tàu khai thác vỏ gỗ với tổng số vốn hỗ trợ trên 160 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục