Quảng Bình khánh thành nhà bia tưởng niệm TNXP

Giai đoạn 1 nhà bia tưởng niệm 16 thanh niên xung phong hy sinh tại bến phà Long Đại với diện tích hơn 2.000m2 đã được khánh thành.
Ngày 21/12, tại xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, Tỉnh Đoàn Quảng Bình đã tổ chức Lễ khánh thành giai đoạn 1 nhà bia tưởng niệm 16 thanh niên xung phong hy sinh tại bến phà Long Đại.

Nhà bia tưởng niệm giai đoạn 1 có tổng vốn đầu tư gần 3 tỷ đồng được xây dựng trên diện tích hơn 2.000m2 với các hạng mục: nhà bia 2 tầng kết cấu bê tông, mái lợp ngói âm dương, bên trong lót mặt chữ Thọ, kiến trúc theo lối cong cong mái đình với diện tích 70m2; sân đường nội bộ đổ bê ông, trên mặt lót gạch grabito với diện tích 800m2; bãi đổ xe băng bêtông với diện tích 600m2; vườn hoa, cây cảnh, hệ thống chiếu sáng và các hạng mục phụ trợ khác.

Vốn đầu tư xây dựng giai đoạn 1 công trình Nhà bia tưởng niệm này do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam làm tài trợ chính.

Hiện nay Tỉnh Đoàn Quảng Bình cũng đang chỉ đạo triển khai xây dựng giai đoạn 2 công trình này với các hạng mục phụ trợ gồm: tái tạo hố bom và hầm chữ A, sân đường và bến thả hoa, kè bán sinh học dọc bờ sông.

Công trình Nhà bia tưởng niệm 16 thanh niên xung phong hy sinh được xây dựng bên dòng sông Long Đại thơ mộng và cũng ngay chính tại trên bến Phà Long Đại năm xưa. Bến Phà Long Đại trong chiến tranh nằm trên trục đường chiến lược 15 và là địa điểm quan trọng trong tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Theo các tài liệu lịch sử, đây cũng chính là nơi giặc Mỹ thả quả bom đầu tiên bắt đầu cho cuộc chiến leo thang đánh phá miền Bắc bằng không quân. Trong quãng thời gian từ đầu cho đến kết thúc cuộc chiến đánh phá bằng không quân, nơi đây luôn là một trong những trọng điểm đánh phá ác liệt nhất của giặc Mỹ.

Tuy nhiên, với khẩu hiệu "Tất cả cho tiền tuyến, tất cả vì miền Nam thân yêu,"các thế hệ thanh niên xung phong trong cả nước nói chung, quân và dân Quảng Bình nói riêng không tiếc sức lực, tiền của và xương máu để luôn đảm bảo huyết mạch giao thông. Và cũng tại chính nơi đây, vào một ngày đầu tháng 9 năm 1972, trong lúc đang làm nhiệm vụ, một trận bom của giặc Mỹ đã cướp đi sinh mạng của 16 anh chị em thanh niên xung phong quê ở tỉnh Thái Bình.

Công trình Nhà bia tưởng niệm 16 thanh niên xung phong hy sinh tại bến phà Long Đại có giá trị lịch sử to lớn và ý nghĩa giáo dục tư tưởng cách mạng đối với thế hệ trẻ một cách sâu sắc. Đây sẽ là nơi để mỗi người dân trên mọi miền Tổ quốc có dịp đi trên con đường Hồ Chí Minh lịch sử có thể thăm viếng, thắp nén hương tưởng niệm các chiến sỹ đã ngã xuống vì sự nghiệp bảo vệ độc lập dân tộc.

Cùng với Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Trường Sơn tại Phà Long Đại sắp hoàn thành, nơi đây sẽ là điểm dừng chân đáng nhớ trong hệ thống di tích lịch sử trên con đường Trường Sơn huyền thoại./.

Mạnh Thành-Đức Thọ (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục