Quảng Bình: Liên tiếp phát hiện các hành vi vi phạm về khoáng sản

Ngày 4/4, Công an huyện Quảng Ninh liên tiếp phát hiện, bắt giữ 2 trường hợp khai thác, mua bán, vận chuyển khoáng sản trái phép trên tuyến sông Nhật Lệ đoạn qua địa bàn huyện.
Quảng Bình: Liên tiếp phát hiện các hành vi vi phạm về khoáng sản ảnh 1Phương tiện và tang vật liên quan. (Ảnh: TTXVN phát)

Thượng tá Hoàng Giang Nam, Trưởng Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, thông tin để đấu tranh ngăn chặn hiệu quả tình trạng vi phạm pháp luật trong khai thác, kinh doanh khoáng sản, nhất là cát, sỏi lòng sông và đất san lấp, đơn vị tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

Riêng trong ngày 4/4, lực lượng Công an địa bàn liên tiếp phát hiện, bắt giữ 2 trường hợp khai thác, mua bán, vận chuyển khoáng sản trái phép trên tuyến sông Nhật Lệ đoạn qua địa bàn huyện Quảng Ninh.

Cụ thể, khoảng 4 giờ ngày 4/4, Tổ tuần tra Công an xã Hàm Ninh thực hiện tuần tra kiểm soát hoạt động khai thác cát trái phép trên tuyến sông Nhật Lệ đến đoạn thuộc thôn Trần Xá, phát hiện Nguyễn Thị Tịnh (sinh năm 1979, trú tại xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh) điều khiển thuyền nhôm, khai thác cát trái phép trên lòng sông Nhật Lệ với lượng cát đã khai thác khoảng 3m3.

Qua kiểm tra, Nguyễn Thị Tịnh không có giấy tờ khai thác khoáng sản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp và các giấy tờ hợp pháp theo quy định.

Cùng thời điểm, trên tuyến sông Nhật Lệ đoạn thuộc thôn Trần Xá, lực lượng Công an xã Hàm Ninh phát hiện Trần Văn Thương (sinh năm 1973, trú tại xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh) điều khiển thuyền nhôm có hành vi vận chuyển khoảng 15m3 cát. Thương khai nhận số cát trên được mua lại từ các thuyền khai thác cát khác; không có hóa đơn mua bán chứng minh tính hợp pháp.

[Phê duyệt Chiến lược địa chất, khoáng sản đến 2030, tầm nhìn đến 2045] 

Tổ công tác yêu cầu các đối tượng chấm dứt hành vi vi phạm trên lĩnh vực khoáng sản; tạm giữ số cát liên quan và lập biên bản vi phạm hành chính để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 29/3 vừa qua, Tổ công tác do Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thuộc Công an tỉnh, chủ trì phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 4 thuộc Cục Quản lý thị trưởng Quảng Bình và Công an huyện Tuyên Hóa kiểm tra bãi tập kết vật liệu, phương tiện của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tùng Cát (địa chỉ tại xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa), phát hiện bãi tập kết hơn 500m3 cát trái phép.

Tại hiện trường, ông Nguyễn Văn Lực ở trú xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch, là người quản lý bãi tập kết vật liệu, phương tiện của công ty không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của số cát nói trên.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ số lượng cát, phương tiện, các giấy tờ, tài liệu, sổ sách liên quan để xử lý theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục