Quảng Bình: Một người tử vong, một người nguy kịch do ngộ độc khí than

Hai nạn nhân là T.T.H.P, sinh năm 2006, ở thôn Quảng Hóa, xã Lê Hóa và Đ.T.T.H, sinh năm 2008, ở xã Hồng Hóa, huyện Minh Hóa. Em H có họ hàng với em P, đến nhà P ở trọ đi học.
Quảng Bình: Một người tử vong, một người nguy kịch do ngộ độc khí than ảnh 1Ngôi nhà xảy ra vụ ngộ độc khí than khi sưởi ấm làm hai học sinh thương vong. (Nguồn: nhandan.com.vn)

Ngày 11/1, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ ngộ độc khí than, làm hai người tử vong.

Hai nạn nhân là T.T.H.P, sinh năm 2006, ở thôn Quảng Hóa, xã Lê Hóa và Đ.T.T.H, sinh năm 2008, ở xã Hồng Hóa, huyện Minh Hóa. Em H có họ hàng với em P, đến nhà P ở trọ đi học.

[Quảng Bình: Dùng than để sưởi ấm, 4 mẹ con thương vong]

Sáng 11/1, không thấy hai em dậy đi học, người nhà đã gõ cửa phòng phát hiện cả hai bị ngộ độc nặng do trong phòng kín, có đốt bếp than để sưởi ấm. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng em P đã tử vong, em H nguy kịch đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa.

Trước đó, ngày 9/1 vừa qua, một phụ nữ 67 tuổi, ở xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, trong khi đốt lửa sưởi ấm đã bị bỏng nặng, khi chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới đã tử vong.

Thời gian gần đây, dù được cảnh báo nhiều lần trên phương tiện truyền thông nhưng tại Quảng Bình vẫn xảy ra các trường hợp tử vong hoặc bị thương do ngộ độc khí than (khí CO) khi sưởi ấm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục