Quảng Bình: Phát hiện hang động lớn nhất thế giới

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình cho biết một đoàn thám hiểm Anh vừa công bố phát hiện được một hang động, được coi là lớn nhất thế giới, tại khu vực Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình cho biết một đoàn thám hiểm Anh vừa công bố phát hiện được một hang động, được coi là lớn nhất thế giới, tại khu vực Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng.

Tại buổi làm việc với đại diện chính quyền tỉnh ngày 22/4, đoàn thám hiểm Hoàng gia Anh cho hay hang có tên Sơn Đoòng này có chiều cao ước khoảng 200m, chiều rộng 140-150m, dài trên 5km, nằm ở vị trí khá hiểm trở, cách đường Hồ Chí Minh khoảng 6 giờ đi bộ.

So với phát hiện trước đó của họ về hang Deer ở Malaysia, Sơn Đoòng đã chiếm ngôi vị của hang này và trở thành hang lớn nhất thế giới hiện nay.

Hang Sơn Đoòng đã được người dân địa phương tình cờ phát hiện nhiều năm trước đó nhưng do đường đi khó khăn nguy hiểm nên chưa được thám hiểm và đánh giá.

Cũng trong chuyến thám hiểm dài gần 1 tháng này, đoàn đã phát hiện thêm 20 hang động mới khác, đưa số hang động trong hệ thống hang động Phong Nha-Kẻ Bàng lên con số 150.

Chủ trì buổi làm việc ngày 22/4, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình Trần Công Thuật hoan nghênh những kết quả thám hiểm của đoàn về hệ thống hang động tại Phong Nha-Kẻ Bảng và đề nghị đoàn cung cấp cho địa phương những tài liệu liên quan để làm cơ sở cho những nghiên cứu sâu hơn sau này.

Đoàn thám hiểm Hoàng gia Anh đã trao tặng toàn bộ tài liệu về kết quả thám hiểm của mình cho Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, đồng thời cam kết sẽ trở lại nơi này tiếp tục nghiên cứu thám hiểm bằng những phương tiện chuyên dùng hiện đại hơn.

Theo ông Vũ Ngọc Quý, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Quảng Bình, đoàn thám hiểm Hoàng gia Anh đã đến Phong Nha-Kẻ Bàng nhiều lần, kể từ lần đầu tiên vào năm 1995. Với những hoạt động mang tính nghiên cứu khoa học thuần túy, đoàn cũng đã góp phần vào việc giữ gìn, bảo vệ Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng.

Riêng đối với hang Sơn Đoòng vừa phát hiện được, đại diện đoàn thám hiểm, ông Haward Limbirt, đã đánh giá rất cao vẻ đẹp kỳ vĩ và quy mô hoành tráng của hang động này nhưng cũng khuyến cáo địa phương và người dân chưa nên phát triển du lịch bởi địa hình rất hiểm trở, cần được nghiên cứu và đầu tư thêm./.

Tùng Linh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục