Quảng Bình thăm hỏi, hỗ trợ người bị nạn trong vụ sập giàn giáo

Bước đầu, đoàn công tác của tỉnh Quảng Bình dự kiến sẽ hỗ trợ mỗi gia đình có người tử vong 5 triệu đồng, người bị thương 2 triệu đồng.
Quảng Bình thăm hỏi, hỗ trợ người bị nạn trong vụ sập giàn giáo ảnh 1Các nạn nhân được điều trị, chăm sóc tại Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh, thống kê số lượng nạn nhân trong vụ sập giàn giáo tại công trường Formosa-Hà Tĩnh là con em tỉnh Quảng Bình.

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình, kết quả bước đầu xác định trong số các nạn nhân, Quảng Bình có 7 người tử vong và 11 người bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Ông Phạm Xuân Bình, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình cho biết, Sở đang phối hợp với Sở Y tế tổ chức hai đoàn thăm hỏi, động viên kịp thời các gia đình có người tử vong và người bị thương.

Bước đầu, đoàn công tác dự kiến sẽ hỗ trợ mỗi gia đình có người tử vong 5 triệu đồng, người bị thương 2 triệu đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục