Quảng Bình: Tìm thấy thi thể nam sinh bị sóng biển cuốn trôi

Sau khi tổng kết năm học tại trường, Tuấn và nhóm bạn cùng lớp rủ nhau ra bãi biển ở thôn Thanh Bình, xã Quảng Xuân, để tắm, trong lúc đang tắm, Tuấn không may bị sóng cuốn ra xa và mất tích.
Quảng Bình: Tìm thấy thi thể nam sinh bị sóng biển cuốn trôi ảnh 1Khu vực bãi biển thôn Thanh Bình, xã Quảng Xuân nơi xảy ra vụ đuối nước. (Nguồn: Báo Quảng Bình)

Ngày 16/7, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể em Trần Quốc T. (13 tuổi) học sinh lớp 8 Trường Trung học cơ sở Quảng Lưu, xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch, bị đuối nước khi đi tắm ở bãi biển xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình.

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 15/7, sau khi tổng kết năm học tại trường, Tuấn và nhóm bạn cùng lớp rủ nhau ra bãi biển ở thôn Thanh Bình, xã Quảng Xuân, để tắm. Trong lúc đang tắm, Tuấn không may bị sóng cuốn ra xa và mất tích.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương huy động lực lượng cứu hộ phối hợp với ngư dân cùng phương tiện để tìm kiếm nạn nhân.

[Hai người tử vong khi tắm biển Sầm Sơn lúc sáng sớm]

Tuy nhiên, do đêm tối, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 8 giờ ngày 16/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân.

Từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Quảng Bình xảy ra 16 vụ đuối nước, làm 17 người tử vong, trong đó có 12 trẻ em.

Một trong những nguyên nhân làm trẻ em tử vong do đuối nước là các em không biết bơi và thiếu kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước.

Do đó, các bậc phụ huynh cần quan tâm nhiều hơn đến con em mình, nhắc nhở các em không đi tắm biển, sông, suối khi không có sự giám sát của người lớn.

Các ngành chức năng cần khảo sát các nơi nguy hiểm để cắm biển cảnh báo người dân; tăng cường hơn nữa việc trang bị cho trẻ kỹ năng sống, những bước sơ cứu cần thiết khi gặp sự cố... để hạn chế thấp nhất những vụ đuối nước thương tâm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục