Quảng Bình: Vớt được thi thể cháu bé bị chết đuối

Sángy 3/5, lực lượng chức năng ở xã Quy Hóa, huyện miền núi Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) đã vớt được thi thể cháu trai bị chết đuối.
Sángy 3/5, lực lượng chức năng ở xã Quy Hóa, huyện miền núi Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) đã vớt được thi thể cháu trai bị chết đuối Trần Ngọc Quế sau hơn 18 giờ tìm kiếm.

Cháu Quế là học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Quy Hóa, huyện Minh Hóa. Trước đó, vào lúc 12 giờ 40 phút ngày 2/5, Quế và em gái được bố là anh Trần Quốc Tuân đưa đi học nhưng khi ngang qua đập tràn Đò Đò bắc qua khe Sạt không may cháu Quế trượt chân ngã và và bị dòng nước cuốn trôi trước sự bất lực của bố.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng ở xã Quy Hóa đã kịp thời vào cuộc nhưng do nước khe Sạt dâng cao và chảy xiết nên việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Ông Đinh Hải Lý, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quy Hóa cho biết gia đình anh Trần Quốc Tuân là một trong những hộ thuộc diện nghèo nhất ở xã và hiện đang gặp rất nhiều khó khăn do vợ là chị Đinh Thị Niêm bị mắc bệnh hiểm nghèo còn anh Tuân là người bị nhiễm chất độc da cam/dioxin.

Xã Quy Hóa đã chỉ đạo cho thôn Thanh Long, nơi gia đình anh Tuân sinh sống đứng ra tổ chức tang lễ cho cháu Quế.

Trong những năm qua, năm nào ở tỉnh Quảng Bình cũng có một vài trường hợp chết đuối thương tâm, trong đó tập trung nhiều ở lứa tuổi học sinh tiểu học và trung học cơ sở.

Gần đây nhất giữa tháng 3 vừa qua, tại tỉnh này cũng có hai trường hợp đuối nước thương tâm khác xảy ra ở sông Nhật Lệ đoạn qua cầu Quán Hàu, huyện Quảng Ninh./.

Mạnh Thành (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục