Quảng cáo chống cá độ của Singapore bị "phản tác dụng"

Một đoạn quảng cáo tuyên truyền chống cá độ của Singapore đã bị chế giễu trên mạng xã hội, sau khi được phát trên sóng truyền hình ở trận Đức vùi dập Brazil.
Quảng cáo chống cá độ của Singapore bị "phản tác dụng" ảnh 1Hình ảnh trong clip quảng cáo chống cá độ của Singapore. (Nguồn: yahoo.com)

Một đoạn quảng cáo tuyên truyền chống cá độ của Singapore đã bị chế giễu trên mạng xã hội nước này sau khi được phát trên sóng truyền hình trong trận đấu bán kết World Cup 2014 mà chủ nhà Brazil bị "xe tăng" Đức nghiền nát.

Đoạn quảng cáo của Hội đồng quốc gia Singapore về vấn nạn cờ bạc (NCPG) mô tả một nhóm các cậu bé đang hào hứng bàn luận xem ai sẽ là nhà vô địch mùa World Cup này. Cuối cùng, một cậu bé lo lắng nói: "Tớ hy vọng Đức chiến thắng. Bố tớ đã cược hết cả tiền tiết kiệm của tớ vào đội Đức."

Màn hình sau đó mờ dần và hiện ra một thông điệp cảnh báo về vấn nạn xã hội của cờ bạc.

Tuy nhiên, đối với nhiều người Singapore, thông điệp trên dường như phản tác dụng khi phát trong bối cảnh Đức dễ dàng đánh bại chủ nhà World Cup 2014 với tỷ số kỷ lục 7-1, thẳng đường vào chung kết và đang là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Đoạn quảng cáo lên sóng lần đầu khi hiệp 1 kết thúc, thời điểm Đức đã ung dung dẫn trước Brazil tới 5-0.

Kết quả là ngay lập tức xuất hiện những bông đùa, chế nhạo trên mạng xã hội, thậm chí trong đó có cả bình luận của các quan chức cấp cao chính phủ nước này.

Bộ trưởng Nhân lực Singapore Tan Chuan-Jin viết trên trang Facebook của mình: "Không đúng lúc chút nào. Có vẻ như bố cậu bé đặt cược vào Đức sẽ cười suốt đoạn đường tới ngân hàng."

Thêm vào đó, Quốc vụ khanh Bộ Thương mại Singapore Teo Ser Luck cũng bình luận về mẩu quảng cáo gây tranh cãi trên: "Ít nhất đứa trẻ trong đoạn quảng cáo có thể lấy lại tiền tiết kiệm của mình." Trong khi đó, hình ảnh đùa về đoạn quảng cáo với chú thích: "Hãy luôn tin bố của bạn. Đức-Brazil: 7-1" đã tạo cơn sốt trên mạng xã hội Twitter sáng 9/7.

Cá cược thể thao là hiện tượng khá phổ biến tại Singapore. Đáng lo ngại, nhiều người đặt cược với các nhà cái "đen" vì nếu thắng sẽ thu được nhiều hơn so với đặt cược cùng các công ty hợp pháp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục