Quảng Nam: Cách ly 8 người cùng chuyến bay với cô gái nhiễm COVID-19

Cơ quan chức năng Quảng Nam đang thực hiện cách ly 8 người đi cùng chuyến bay với cô gái ở Hà Nội đã được xác định là dương tính với SARS-Cov-2 vào tối 6/3 vừa qua.
Quảng Nam: Cách ly 8 người cùng chuyến bay với cô gái nhiễm COVID-19 ảnh 1Phong tỏa khu vực nhà ở bệnh nhân COVID-19 đầu tiên của Hà Nội. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Ngày 7/3, Phó Chủ tịch thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) Nguyễn Văn Sơn cho biết Cơ quan chức năng đang thực hiện cách ly 8 người đi cùng chuyến bay với cô gái ở Hà Nội đã được xác định là dương tính với SARS-Cov-2 vào tối 6/3 vừa qua.

Được biết, 8 người này đến Hội An từ ngày 5/3 và dự kiến ngày 9/3 sẽ rời đi. Hiện cả 8 người đang được cách ly tại khách sạn và đã được ngành y tế lấy mẫu đưa đi xét nghiệm.

Cùng với đó, ngành y tế địa phương cũng đang điều tra và tiến hành cách ly thêm 27 trường hợp có khả năng tiếp xúc với 8 người này trong thời gian qua.

[25 người tiếp xúc gần với ca nhiễm COVID-19 có kết quả âm tính]

Ngày 7/3, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có công điện khẩn gửi Sở Y tế, Công an tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện Khoái Châu, xã Đông Kết về việc kiểm tra, cách ly, theo dõi đối với một trường hợp tiếp xúc gần với người nghi nhiễm COVID-19 là công dân T.C.T, xã Đông Kết, huyện Khoái Châu.

Anh T.C.T là nhân viên một công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh, được cử đi công tác tại Nhật Bản qua tỉnh Osaka và Tokyo, trở về Việt Nam ngày 21/2.

Từ ngày 29/2 đến 21 giờ ngày 5/3, anh T.C.T có lưu trú tại xã Đông Kết sau đó di chuyển bằng máy bay vào Thành phố Hồ Chí Minh.

Sáng 6/3, anh T.C.T được nhân viên y tế tại sân bay kiểm tra thân nhiệt, sác định sốt 37 độ 8. Hiện anh T.C.T đang được cách ly, theo dõi và làm xét nghiệm tại Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên chỉ đạo Sở Y tế, Công an tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện Khoái Châu, xã Đông Kết rà soát, thống kê danh sách các trường hợp dã tiếp xúc với anh T.C.T từ ngày 29/2 đến 21 giờ ngày 5/3, nhất là trong đám cưới mà anh T.C.T đã tham dự; hướng dẫn các trường hợp tiếp xúc gần với anh T.C.T và gia đình tạm thời thực hiện cách ly tại nơi cư trú.

Đồng thời, tỉnh cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xây dựng phương án cách ly, khoanh vùng, dập dịch triệt để nếu anh T.C.T dương tính với SARS- CoV- 2.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục