Quảng Nam cần giải ngân tốt nguồn vốn nhà nước

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Quảng Nam phải tập trung chỉ đạo quyết liệt các nguồn vốn đầu tư nhà nước, đồng thời tạo mọi điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Quảng Nam phải tập trung chỉ đạo quyết liệt các nguồn vốn đầu tư nhà nước, đồng thời tạo mọi điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển.

Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Nam nhân dịp về thăm và chúc Tết  tỉnh ngày 19/1,  Thủ tướng biểu dương nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh mặc dù trong bối cảnh khó khăn nhưng GDP vẫn tăng 12,7%, cơ cấu kinh tế được chuyển dịch theo hướng tích cực với tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ tăng lên 75,2%. Đặc biệt, sản xuất công nghiệp ở Quảng Nam tăng cao trong 3 năm qua, bình quân 27,4%/năm.

Về nhiệm vụ năm 2009, Thủ tướng cho rằng, chỉ tiêu tăng trưởng mà tỉnh đề ra là 13% không chỉ đóng góp tích cực cho Quảng Nam mà đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung của đất nước. Trên tinh thần này, Thủ tướng đề nghị "Quảng Nam phải tập trung triển khai quyết liệt giải ngân tốt nguồn vốn đầu tư nhà nước gần 1,2 nghìn tỷ trong năm nay, gắn với chất lượng hiệu quả và không để xảy ra tiêu cực.”

Về vấn đề an sinh xã hội, Thủ tướng lưu ý, trong điều kiện kinh tế suy giảm, Quảng Nam càng phải quan tâm hơn đến lĩnh vực này, nhất là giải quyết việc làm, chăm lo gia đình chính sách.

Giải đáp các kiến nghị của tỉnh, Thủ tướng đồng ý cho phép xây dựng cầu Cửa Đại với tổng mức đầu tư 2.000 tỷ đồng và đường ven biển Hội An - Thăng Bình do Tổng Công ty Công trình giao thông 5 làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành sau 3 năm, các tuyến đường giao thông đến trung tâm xã, nạo vét cảng Kỳ Hà.

Nhân dịp này, Thủ tướng đã đến thăm di tích Khu căn cứ Cách mạng khu 5 và một số cán bộ lão thành của tỉnh, thủy điện Đắk Min, dự án cầu Cửa Đại và Công ty ôtô Trường Hải tại Khu công nghiệp Chu Lai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục