Quảng Nam cần phát triển kinh tế nhanh, bền vững

Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang nhấn mạnh Quảng Nam cần phát triển kinh tế nhanh và bền vững; dựa vào lợi thế của tỉnh.
Ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng nhấn mạnh Quảng Nam cần tập trung phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Nam ngày 13/6, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang biểu dương những thành tích mà tỉnh đã đạt được trong 5 năm qua, đồng thời cho rằng tỉnh cần dựa vào lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế trong đó chú ý những sản phẩm hiện có như sản xuất ôtô, ximăng, gạch granit, điện, thủy sản, du lịch...

Ông Trương Tấn Sang Thường trực Ban Bí thư cũng cho rằng Quảng Nam cần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính để thu hút các nhà đầu tư lớn đầu tư vào địa phương.

Thay mặt Ban thường vụ Tỉnh ủy, ông Nguyễn Đức Hải - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đã báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2005-2010).

Trong 5 năm qua, kinh tế Quảng Nam tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp và dịch vụ, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 12,8% năm; GDP năm 2010 ước tăng gấp 1,8 lần so với năm 2005. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực.

Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 17,6 triệu đồng/người/năm, đạt xấp xỉ chỉ tiêu đề ra. Tỷ trọng lao động công nghiệp và dịch vụ năm 2010 ước đạt 40%.

Nhân dịp này, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại xã Tam Phước, thăm một số gia đình nông dân tiêu biểu trong xã Tam Phước, huyện Phú Ninh. Đây là xã duy nhất trong khu vực duyên hải miền Trung được Trung ương chọn thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới trong một năm qua./.

Trần Tĩnh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục