Người dân dựng lều đòi nợ trước cửa Nhà máy cồn Đại Tân

Quảng Nam: Dân dựng lều đòi nợ trước cửa Nhà máy cồn Đại Tân

Gần 40 người dân là những thương lái, nông dân trồng sắn tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên đã kéo về dựng lều trước cổng Nhà máy cồn Đại Tân để đòi nợ.

Gần một tuần nay, gần 40 người dân là những thương lái, nông dân trồng sắn tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên đã kéo về dựng lều trước cổng Nhà máy cồn Đại Tân (thuộc Công ty cổ phần Đồng Xanh, đóng tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) để đòi nợ khi nghe tin Nhà máy sắp bán cho ông chủ khác.

Theo thông tin từ Công an huyện Đại Lộc, từ năm 2011 đến nay, Nhà máy cồn Đại Tân đã thu mua nguyên liệu sắn để sản xuất cồn ethanol. Tuy nhiên, do làm ăn thua lỗ nên nhà máy không có tiền trả nợ cho người dân.

Nhà máy đang nợ những người bán nguyên liệu với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng.

Thời gian gần đây, khi nghe tin Nhà máy cồn Đại Tân sắp bán cho Công ty Tùng Lâm (đóng tại Đồng Nai), người dân đã đến tìm lãnh đạo Công ty Cổ phần Đồng Xanh để thương thảo việc trả nợ.

Trung tá Lê Nho Tâm, Phó Trưởng Công an huyện Đại Lộc cho biết việc đòi nợ của người dân là chính đáng.

Hiện có 37 người đến từ Tây Nguyên, chủ yếu là từ tỉnh Kon Tum xuống gặp lãnh đạo nhà máy để thương thảo việc trả nợ. Tuy nhiên, do chưa gặp được nên họ dựng lều để “canh chừng."

Trước tình hình trên, Công an huyện Đại Lộc đã bố trí lực lượng vận động người dân thực hiện việc đòi nợ theo quy định của pháp luật chứ không nên manh động như gây rối, đập phá nhà máy sẽ khiến cho việc đòi nợ khó khăn hơn và và không đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục