Quảng Nam đưa người nghèo xuất khẩu lao động

Theo kế hoạch từ nay đến 2020 tỉnh Quảng Nam sẽ đưa khoảng 2.250 lao động tại các huyện nghèo đi xuất khẩu lao động.

Ông Trần Minh Cả, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết, theo kế hoạch từ nay đến 2020 tỉnh sẽ đưa khoảng 2.250 lao động tại các huyện nghèo đi xuất khẩu lao động.

Thị trường lao động chính là Malaysia, Hàn Quốc, sau đó sẽ mở rộng sang các nước khác như Liên bang Nga, các tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UEA)...

 

Hiện nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tổ chức triển khai đề án hỗ trợ các huyện nghèo đẩy nhanh xuất khẩu lao động theo Quyết định 71 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Theo đó, tỉnh Quảng Nam chỉ đạo quyết liệt việc tạo các điều kiện cần thiết như dạy ngoại ngữ, văn hóa, nghề để thí điểm đưa 150 lao động là con em đồng bào các dân tộc thiểu số tại 3 huyện nghèo (nằm trong số 61 huyện nghèo của cả nước theo Nghị quyết 30a của Chính phủ) gồm Nam Trà My, Tây Giang và Phước Sơn đi xuất khẩu lao động trong năm 2009.

 

Hai đơn vị được Quảng Nam chọn làm đầu mối đưa lao động đi xuất khẩu là Công ty xuất khẩu lao động, thương mại và dịch vụ Savilaco, Công ty cổ phần thương mại Châu Hưng, đều là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và được Cục quản lý lao động nước ngoài thẩm định các đơn đặt hàng thị trường lao động nước ngoài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục