Quảng Nam: Kiểm lâm nổ súng bắt xe chở gỗ lậu

Bị truy bắt, lâm tặc vẫn ngoan cố phóng xe chở gỗ lậu bỏ trốn và chỉ chịu bỏ lại tang vật khi kiểm lâm nổ súng bắn thủng lốp xe.
Ngày 2/2, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam cho biết vào khoảng 5 giờ ngày 31/1, nhận đựơc tin báo có lâm tặc bốc gỗ tại khu vực cầu Mò O, xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức. Lực lượng kiểm lâm đã triển khai đội hình chốt chặn và truy bắt.

Tuy nhiên đối tượng điều khiển xe ô tô 12 chỗ ngồi chở gỗ lậu mang biển kiểm soát 43K-3459 vẫn ngoan cố phóng xe bạt mạng bỏ chạy. Lực lượng kiểm lâm đã nổ súng chỉ thiên cảnh cáo nhưng đối tượng không chấp hành. Đến khi lực lượng kiểm lâm bắn thủng lốp sau của xe chở gỗ lậu thì đối tượng đã bỏ xe cùng tang vật chạy thoát thân.

Tang vật thu giữ được từ chiếc xe nói trên là 9 phách gỗ Chò (khoảng 2m3). Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ.

Ông Lê Đình Quân, Phó trưởng Phòng Thanh tra Pháp chế Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam, cho biết: trong thời gian cận tết Canh Dần, lâm tặc trên địa bàn hoạt động mạnh hơn. Chỉ trong 10 ngày từ 20 đến 31/1, lực lượng kiểm lâm tỉnh đã bắt giữ 15 vụ khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, thu giữ hơn 100m3 gỗ quý các loại, tạm giữ nhiều phương tiện vận chuyển lâm sản trái phép.

Cơ quan chức năng đang tiến hành hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ khai thác trái phép 14m3 gỗ lim  xanh trên địa bàn xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My./.

Nguyễn Sơn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục