Quảng Nam: Kiên quyết không để người dân qua lại khu vực nước lũ

Dự báo trong vài ngày tới, các địa phương tại Quảng Nam tiếp tục có mưa rất to, tiềm ẩn nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất, nhất là tại miền núi, vùng lưu vực con sông lớn.
Quảng Nam: Kiên quyết không để người dân qua lại khu vực nước lũ ảnh 1Các tuyến đò ngang trên sông Thu Bồn, đoạn qua địa phận xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên được kiểm tra nghiêm ngặt nhằm phòng ngừa rủi ro. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)

Trong đêm 9/10 và ngày 10/10, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có mưa to diện rộng. Dự báo trong vài ngày tới, các địa phương tiếp tục có mưa rất to, tiềm ẩn nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất, nhất là tại miền núi, vùng lưu vực con sông lớn.

Đến chiều 10/10, mực nước tại các con sông đều lên nhanh, nhiều khả năng xuất hiện đợt lũ lớn. Tỉnh Quảng Nam yêu cầu các địa phương kiên quyết không để người và phương tiện qua lại ở khu vực xung yếu ngập lũ và ngầm, cầu tràn, di chuyển hộ dân vùng lũ quét đến nơi an toàn.

Là vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ hệ thống sông Thu Bồn, ông Nguyễn Thế Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Duy Xuyên cho biết, mưa lớn suốt đêm qua và ngày hôm nay khiến các địa phương dọc lưu vực sông Thu Bồn như Duy Châu, Duy Vinh nhiều nơi bị chia cắt do lũ. Quốc lộ 14H, đoạn qua địa phận xã Duy Sơn bị ngập sâu nhiều đoạn.

Cùng với việc sẵn sàng ứng phó với lũ lụt, giúp đỡ người dân, nhất là người già và trẻ em đến nơi ở an toàn, huyện chỉ đạo tất cả địa phương huy động tối đa lực lượng để phòng chống lũ lụt theo phương châm “4 tại chỗ.”

Trên các đoạn đường bị ngập nước đều có dân quân và lực lượng chức năng ứng trực để ngăn chặn, không cho người nào qua lại, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Duy Xuyên Nguyễn Thế Đức chia sẻ.

Ông Thái Hoàng Vũ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện miền núi Bắc Trà My cho biết, tất cả các phương án ứng phó với mưa lũ, sạt lở núi và lũ quét đã được kích hoạt.

Trước mùa mưa lũ năm nay, các địa phương trong huyện đã hoàn thành việc dự trữ lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu để cung cấp cho đồng bào.

Do đặc thù vùng miền núi thường xuyên bị sạt lở núi, lũ quét và ngầm tràn trên nhiều tuyến đường bị ngập lũ nên từ đầu mùa mưa lũ, huyện đã kích hoạt tất cả phương án phòng ngừa nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Huyện bố trí lực lượng dân quân, công an chính quy về địa phương cùng lực lượng thanh niên xung kích chốt chặn tại tất cả tuyến đường có nhiều người và phương tiện tham gia giao thông nhưng lại bị nước lũ ngập sâu.

Các lực lượng này có nhiệm vụ ngăn chặn không cho người dân qua lại khi nước lũ dâng cao, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Trà My Thái Hoàng Vũ thông tin.

[Quảng Nam: Mưa lớn kéo dài, 2 người mất tích khi bơi qua sông]

Tại huyện miền núi Phước Sơn, nơi đang hứng lượng mưa lớn trong 2 ngày qua và dự báo còn mưa to trong nhiều ngày tới, ông Lê Quang Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phước Sơn cho biết, để tập trung ứng phó hiệu quả với mưa lũ, huyện yêu cầu các địa phương, công ty thủy điện thực hiện nhiệm vụ theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết qua bản tin dự báo, cảnh báo của cơ quan khí tượng thủy văn.

Bên cạnh đó, kịp thời thông tin lượng mưa tại trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng thông qua ứng dụng VRAIN trên điện thoại di động để chủ động ứng phó với các tình huống xảy ra.

Trước mùa mưa lũ, huyện triển khai phương án dự trữ lương thực, thực phẩm và mặt hàng thiết yếu tại các thôn, trường nội trú đảm bảo trong thời gian 15 ngày đề phòng mưa lớn, sạt lở đường giao thông kéo dài.

Đến thời điểm này, các địa phương, công ty thủy điện trên địa bàn huyện Phước Sơn đều chủ động triển khai phương án ứng phó thiên tai theo phương án được duyệt.

Công tác di dời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực ven sông, suối, khu vực được cảnh báo có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét được thực hiện một cách bài bản, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phước Sơn cho biết thêm.

Nguy cơ sạt lở núi và lũ quét, nhất là tình trạng nước lũ dâng cao, tràn qua đường, trực tiếp uy hiếp đến tính mạng, tài sản của người tham gia giao thông. Do đó, việc kiên quyết ngăn chặn không cho người dân cố tình băng qua đường khi nước lũ dâng cao và chảy xiết là giải pháp cơ bản cần thực hiện một cách kiên quyết, đang được nhiều địa phương trong tỉnh, nhất là các huyện miền núi, vùng lưu vực các sông lớn ở Quảng Nam thực hiện trong mùa mưa lũ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục