Quảng Nam: Lai dắt tàu cá và 8 ngư dân bị nạn vào bờ an toàn

Tàu cảnh sát biển 9002 đã lai dắt vào bờ thành công tàu cá QNg 98001TS của tỉnh Quảng Ngãi bị hỏng máy khi đang đánh bắt cá cùng tám ngư dân.
Quảng Nam: Lai dắt tàu cá và 8 ngư dân bị nạn vào bờ an toàn ảnh 1Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 hỏi thăm các ngư dân trên tàu cá QNg 98001TS. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Lúc 15 giờ 30 phút ngày 2/9, tại khu vực quân cảng Kỳ Hà thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, tàu cảnh sát biển biển kiểm soát 9002 thuộc Hải đội 201, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã lai dắt vào bờ thành công tàu cá QNg 98001TS của tỉnh Quảng Ngãi bị hỏng máy khi đang đánh bắt cá.

Hiện tại, sức khỏe của toàn bộ tám ngư dân trên tàu đều ổn định. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã bàn giao tàu cá Qng 98001TS cùng tám ngư dân cho Đồn biên phòng của khẩu cảng Kỳ Hà, tỉnh Quảng Nam theo đúng quy định.

Trước đó, ngày 29/8, tàu cá QNg 98001TS có công suất 400CV làm nghề lưới rê do anh Ngô Văn Công (sinh năm 1973) ở xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi làm thuyền trường khi đánh bắt trên ngư trường truyền thống Hoàng Sa của Việt Nam thì bị hỏng máy, phải thả trôi tự do.

Nhận được thông tin, 10 giờ 45 phút ngày 1/9 tàu cảnh sát biển 9002 đã nhận lệnh từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tàu cá QNg 98001TS.

Tại thời điểm trên, tàu cá QNg 98001TS đang bị trôi dạt ở khu vực biển cách phía Đông Đông Bắc của bán đảo Sơn Trà thành phố Đà Nẵng 145 hải lý trong điều kiện thời tiết sóng gió cấp 4, cấp 5.

Đến 18 giờ 30 phút ngày 1/9 tàu cảnh sát biển 9002 đã tiếp cận được với tàu cá QNg 98001TS và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để lai dắt tàu cá này vào bờ an toàn.

Đây lần thứ 3 trong hai tuần qua, các tàu cảnh sát biển của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cứu nạn thành công tàu cá và ngư dân gặp nạn khi đang hoạt động trên biển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục