Quảng Nam mở Trạm nghỉ Bình An trên đường 1A

Trạm dừng nghỉ Bình An sẽ cung cấp dịch vụ nghỉ ngơi cho người tham gia giao thông; cung cấp thông tin về mạng lưới đường bộ...
Nằm trong hợp phần 2 - Dự án “Thúc đẩy giao lưu giữa các tổ chức phi chính phủ Địa phương của Việt Nam và Nhật Bản”, lễ khánh thành và đưa vào hoạt động Trạm dừng nghỉ Bình An (giai đoạn I) đã diễn ra ngày 26/1 tại Km 984 - Quốc lộ 1A, xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Trạm dừng nghỉ Bình An có diện tích đưa vào sử dụng 7.000m2, bao gồm các hạng mục khu nghỉ ngơi cho hành khách và lái xe; khu quảng bá sản phẩm địa phương; điểm trợ giúp y tế cho hành khách; công trình vệ sinh công cộng (có khu dành riêng cho người khuyết tật), vốn đầu tư 15 tỷ đồng từ nguồn vốn của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đại Việt.

Công trình Trạm dừng nghỉ Bình An được Quỹ Hòa bình Sasakawa cùng các chuyên gia Nhật Bản tư vấn hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm trong việc thiết kế và xây dựng, đựơc Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam, Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam và các đơn vị liên quan hỗ trợ về nhiều mặt.

Công trình có nhiều chức năng thiết thực như cung cấp dịch vụ nghỉ ngơi cho người tham gia giao thông; cung cấp thông tin về mạng lưới đường bộ; hỗ trợ kinh tế địa phương, thu hút khách du lịch; hỗ trợ các cơ quan đường bộ trong việc quản lý hạ tầng đường bộ; đảm nhiệm chức năng là điểm nhấn của vùng, với những điểm đặc trưng cho nền văn hóa của địa phương Quảng Nam và khu vực miền Trung-Tây Nguyên đồng thời là nơi trú tránh cho du khách và người dân địa phương khi mùa mưa bão về

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Fumio Kato, chuyên gia Trạm dừng nghỉ dọc đường, Trưởng phòng quy hoạch Tòa thị chính thành phố Minamiboso (Nhật Bản), đại diện cho nhóm tư vấn hỗ trợ công trình cho biết nhóm tư vấn đã nỗ lực hết sức để giúp đỡ Việt Nam nói chung và Quảng Nam nói riêng xây dựng trạm dừng nghỉ Bình An theo những nét tương đồng mang tính khoa học như ở Nhật Bản.

Đây không chỉ là công trình phục vụ những người tham gia giao thông mà còn là “điểm nhấn” để góp phần phát triển kinh tế trong khu vực. Đây cũng là công trình thể hiện tình đoàn kết hữu nghị mang tính bền vững giữa đất nước và con người Nhật Bản-Việt Nam.

Được biết, ngay sau khi giai đoạn I đi vào hoạt động, Công ty Đại Việt tiếp tục đầu tư thêm 18 tỷ đồng để thực hiện giai đoạn II.

Ông Phạm Đình Chương, Giám đốc Công ty Đại Việt cho biết công ty đang tiếp tục đầu tư để triển khai các “chợ mini” nhằm đưa các đặc sản của xứ Quảng như quế Trà My, tiêu Tiên Phước, Sâm Ngọc Linh... đến với đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế./.

Nguyễn Sơn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục