Quảng Nam quảng bá cơ hội đầu tư với các doanh nghiệp Nhật

Tỉnh Quảng Nam tổ chức hội thảo giới thiệu thế mạnh và tiềm năng của tỉnh tại Tokyo nhằm thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp Nhật Bản.
Quảng Nam quảng bá cơ hội đầu tư với các doanh nghiệp Nhật ảnh 1Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Tri Phương/Vietnam+)

Chiều 25/8, tại thủ đô Tokyo, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức hội thảo giới thiệu thế mạnh của tỉnh nhằm thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp Nhật Bản. Hội thảo thu hút được sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp Nhật Bản, trong đó chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Phát biểu tại hội thảo, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Đoàn Xuân Hưng nhấn mạnh quan hệ Việt Nam-Nhật Bản phát triển trên cơ sở đặc biệt tin tưởng lẫn nhau, đặt nền tảng vững chắc để quan hệ song phương phát triển theo chiều sâu và cả chiều rộng, trong đó đặc biệt là quan hệ thương mại, đầu tư.

Là một địa phương nằm trong khu kinh tế trọng điểm miền Trung, có ưu thế về vị trí địa lý, nguồn tài nguyên khoáng sản, nguồn lao động, cơ sở hạ tầng được đầu tư phát triển… Quảng Nam là đích đến của người nhà đầu tư nước ngoài.

Trong bối cảnh đó, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng hoan nghênh lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã chủ động trong việc giới thiệu những thông tin mới nhất về thế mạnh, chính sách thu hút đầu tư, thông điệp và cam kết của chính quyền địa phương tới các nhà đầu tư, giúp các doanh nghiệp có thêm thông tin để đi đến quyết định đầu tư.

Trong khi đó, cựu Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Norio Hattori nhấn mạnh tới những thế mạnh của môi trường đầu tư tại Việt Nam như chính trị ổn định, người Việt Nam có thiện cảm sâu sắc với văn hóa và con người Nhật Bản, đặc biệt là sự tương đồng về tính cách, văn hóa giữa hai nước.

Bên cạnh đó, cựu Đại sứ Hattori cũng cho rằng môi trường đầu tư tại Việt Nam trong những năm gần đây đã được cải thiện rất nhanh chóng về cấp phép đầu tư, ưu đãi thuế… Theo cựu Đại sứ, Việt Nam là địa điểm đầu tư hàng đầu trong khu vực ASEAN đối với các doanh nghiệp Nhật Bản.

Tham dự hội thảo, đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, Cục quản lý các khu kinh tế - Bộ Kế hoạch Đầu tư, đại diện khu công nghiệp tại Quảng Nam đã giới thiệu chi tiết nhiều thông tin về địa phương, về tiềm năng, những cơ hội đầu tư và những thủ tục đầu tư vào Quảng Nam, về chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế ở Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Nam nói riêng.

Đại diện nhiều doanh nghiệp Nhật Bản tham dự hội thảo đã đặt nhiều câu hỏi liên quan tới chính sách ưu đãi của địa phương, thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp tới việc đầu tư vào Quảng Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục